Chia sẻ kinh nghiệm chống buôn lậu với học viên Cảnh sát

Thứ Sáu, 08/12/2017, 16:56
Ngày 8-12, Học viện Cảnh sát nhân dân, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chia sẻ thực tế về công tác phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực Hải quan giai đoạn 2007-2017. 



Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và các học viên

Tại đây, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đã dẫn chứng nhiều vụ việc buôn lậu điển hình, cũng như diễn biến tình hình, phương thức thủ đoạn của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại để học viên cùng nghiên cứu, trao đổi. 

Hoạt động của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn ra trên cả 3 tuyến: Đường biển, đường bộ và đường hàng không. Các đối tượng buôn lậu từ nước ngoài câu kết với các đối tượng trong nước dùng đủ mọi thủ đoạn để thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. 

Đại tá Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, những kinh nghiệm thực tế của ngành hải quan trong công tác chống lậu đã cung cấp cho các học viên Cảnh sát những kiếm thức bổ ích và thực tiễn, giúp học viên nắm bắt được thực tế những tình huống trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Lưu Hiệp
.
.