Học viện Chính trị CAND khai giảng năm học 2017-2018

Thứ Bảy, 16/09/2017, 16:18
Ngày 16-9, Học viện Chính trị CAND tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Đến dự buổi lễ có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND; Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND...

Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự Học viện Chính trị CAND.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng Trương Giang Long cho biết, trong năm học 2016-2017, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND; sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị chức năng; sự cộng tác tâm huyết, nghĩa tình của các nhà khoa học, nhà giáo trong và ngoài lực lượng CAND, Học viện Chính trị CAND đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, khẳng định sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết thống nhất của tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ của học viện…

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những thành tích Học viện Chính trị CAND đã đạt được trong thời gian qua. 

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Học viện Chính trị CAND là đơn vị mới được thành lập, hoạt động hơn 3 năm qua, đã nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đang thực sự trở thành cơ sở giáo dục, đào tạo đầu ngành về lý luận chính trị, trung tâm nghiên cứu khoa học về công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND, bước đầu khẳng định vị thế và uy tín trong hệ thống các trường Công an cũng như trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Học viện đã tổ chức tốt đào tạo Trung cấp, Cao cấp lý luận chính trị, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và hoàn thiện điều kiện tiêu chuẩn cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND. 

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Ban giám đốc, các thầy cô giáo và học viên của Học viện Chính trị CAND nhân dịp khai giảng năm học mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại… 

Phải đặt mục tiêu chất lượng giáo dục lên hàng đầu, bảo đảm sản phẩm “đầu ra” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn công tác; để nhắc đến Học viện Chính trị CAND là biết đến một cơ sở đào tạo chuyên sâu về công tác Đảng, công tác chính trị, tham mưu chỉ huy trong CAND, trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị đầu ngành của lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Học viện Chính trị CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Học viện Chính trị CAND cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học về xây dựng lực lượng CAND; xác định rõ những vấn đề thực tiễn đặt ra để tổ chức nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, giải pháp thiết thực, cụ thể. Chủ động nghiên cứu, có nhiều bài viết, báo cáo khoa học và tổ chức các diễn đàn đấu tranh, phản bác hiệu quả với những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Bộ trưởng trao Bằng khen cho Thiếu tướng Trương Giang Long.

Học viện Chính trị CAND cần tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giáo dục, đào tạo; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo, phát huy tính tự giác, tích cực của người học; kiên quyết loại trừ các hiện tượng tiêu cực, tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho cán bộ, giáo viên, học viên phấn đấu, trưởng thành. Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện cho học viên về lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống, nội quy kỷ luật, tư thế tác phong của người cán bộ, chiến sĩ CAND.

Học viện Chính trị CAND phải xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Nhà trường. Bên cạnh đó, Học viện cần tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài lực lượng CAND để tranh thủ các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện, từng bước nghiên cứu, triển khai hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực phù hợp đặc thù, điều kiện của Học viện.

Bộ trưởng Tô Lâm thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đơn vị chức năng và Công an các địa phương tăng cường phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ để Học viện Chính trị CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND trình bày diễn văn khai giảng năm học mới.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thầy và trò Học viện Chính trị CAND sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong thời gian tới mà trước mắt là trong năm học 2017-2018.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng Cờ thi đua cho Học viện Chính trị CAND; trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 2 đơn vị cơ sở thuộc Học viện; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Trương Giang Long và trao Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND cho 3 đơn vị thuộc Học viện.

Một số hình ảnh tại buổi lễ.

Bộ trưởng Tô Lâm; nguyên Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị CAND trong phòng Truyền thống.
Bộ trưởng tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các Học viên các khóa của Học viện Chính trị CAND.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sách trong khuôn viên Học viện.
Bộ trưởng Tô Lâm ghi sổ lưu niệm trong phòng Truyền thống của Học viện trước giờ làm lễ khai giảng.
Cảnh Vũ
.
.