Bộ Tư lệnh CSCĐ về nguồn tại quần đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1

Thứ Bảy, 27/04/2019, 15:16

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15-4-1974 – 15-4-2019), trong các ngày từ 15 đến 26-4, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) do Trung tướng Phạm Quốc Cương, Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh CSCĐ làm Trưởng đoàn đã tổ chức các hoạt động về nguồn tại quần đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1.


Thông qua hoạt động về nguồn giúp các tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ Bộ Tư lệnh CSCĐ nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân để bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương, chung tay bảo vệ, gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1. 

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh CSCĐ thăm và tặng quà CBCS Nhà dàn DK1

Đồng thời giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các thế hệ cha anh, đồng bào và chiến sỹ đang liên tục ngày đêm giữ vững biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh CSCĐ tại cột mốc chủ quyền trên quần đảo Trường Sa

Đoàn công tác thăm và tặng quà cho CBCS và nhân dân trên đảo Trường Sa

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đảo Trường Sa

Trên cơ sở đó đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đoàn tham dự Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Song Tử Tây

Thăm vườn rau CBCS trồng trên đảo

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh CSCĐ thăm hỏi, động viên CBCS đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Trong chuỗi hoạt động về nguồn dịp này, Đoàn công tác đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên 10 đảo và Nhà dàn DK1. 

Và thăm hỏi, động viên người dân sống trên đảo

Đoàn công tác trồng cây lưu niệm trên đảo

Dâng hương, Lễ vật tại Chùa Trường Sa, Đài tưởng niệm Bác Hồ, viếng Tượng đài liệt sỹ trên các đảo Trường Sa, Nam Yết, Sinh Tồn Đông và Song Tử Tây. Tổ chức trồng cây lưu niệm tại Đảo Trường Sa lớn…

Được biết, tổng giá trị quà tặng và kinh phí ủng hộ xây dựng quần đảo Trường Sa của Đoàn công tác trị giá hơn 1 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí xã hội hoá.


A.Quỳnh
.
.