Bộ Tư lệnh CSCĐ và chuỗi hoạt động ấm tình Tây Bắc

Thứ Sáu, 28/12/2018, 17:26

Trong 3 ngày từ 26 đến 28-12, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ do Đại tá Nguyễn Văn Diện, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ làm Trưởng đoàn đã thực hiện Chương trình tình nguyện mùa đông – Xuân biên cương 2019 tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.


Tại đây, đoàn đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị chuyên môn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật (phòng chống mua bán người, phòng chống di cư tự do, tệ nạn ma tuý, an toàn giao thông…) cho người dân nhằm nâng cao ý thức của nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hoá mới; phối hợp với Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 700 người dân tại địa phương. 

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ khánh thành đường dân sinh tại xã Hồng Ngài

Đoàn tổ chức thăm và trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn; xây dựng 2 sân chơi và 1km đường dân sinh tại 3 điểm trường và sơn, sửa mới một điểm trường cho các cháu học sinh bản Suốt Tếnh, Suối Háo, Suối Chạn, thuộc xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Đoàn phối hợp Bệnh viện 19-8 Bộ Công an khám bệnh cho người dân trên địa bàn

Thấu hiểu cái rét của vùng cao biên giới, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng đã trao tặng 120 chăn, đệm ấm; gần 300 áo đồng phục và ba lô, cuốn vở mới cho các cháu học sinh mầm non tại 3 điểm trường nói trên. Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao cùng chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương; hỗ trợ 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới trường theo Đề án “Cùng em đến trường” của Đoàn Thanh niên Bộ Công an trong vòng 1 năm; tặng lương thực thực phẩm cho 3 điểm trường, hàng nghìn bộ quần áo cho bà con nhân dân xã Hồng Ngài… 

Cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân

Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng đã trao tặng 12 cán bộ chiến sỹ của Tiểu đoàn CSCĐ Số 2, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có quá trình phấn đấu rèn luyện tốt…

Đại tá Nguyễn Văn Diện cho biết, chuỗi hoạt động trong chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên Bộ Tư lệnh CSCĐ trong tham gia các hoạt động chung sức vì cộng đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới. 

Đêm giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại ấm tình quân dân

Đây cũng là dịp tạo môi trường để đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần tương thân tương ái, góp phần giáo dục, rèn luyện đạo đức người cán bộ đoàn viên CSCĐ theo 6 điều Bác Hồ dạy.


Quỳnh Vinh
.
.