Bộ Tư lệnh CSCĐ phát huy truyền thống – thi đua lập công

Thứ Hai, 07/01/2019, 14:41
Ngày 7-1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15/4/1974 – 15/4/2019) trong Khối cơ quan Bộ Tư lệnh. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ chủ trì buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Văn Diện, Phó Tư lệnh CSCĐ khẳng định, đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 7-1 đến ngày 15-4-2019 với chủ đề “Phát huy truyền thống – thi đua lập công” nhằm quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Khối cơ quan Bộ Tư lệnh có nhận thức, hiểu rõ về truyền thống vẻ vang và những chiến công to lớn của lực lượng CSCĐ trong 45 năm qua. 

Các đơn vị ký kết thi đua

Từ đó, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mưu trí, dũng cảm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.   

Đại biểu dự buổi lễ.

Trọng tâm của đợt thi đua cao điểm hướng đến 4 nội dung: nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt nhất; chấp hành kỷ cương, kỷ luật nghiêm túc nhất; phối hợp tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất.

Để thực hiện được các nhiệm vụ nêu trên, Bộ tư lệnh CSCĐ sẽ tập trung giáo dục cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc ý nghĩa của đợt phát động, gương mẫu, đi đầu trong công tác học tập và rèn luyện. 

Toàn cảnh lễ phát động.

Tập trung làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp có chủ trương, giải pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, góp phần ổn định chính trị. 

Đại tá Nguyễn Văn Diện phát biểu tại buổi lễ.

Thường xuyên nghiên cứu, xây dựng, bổ sung sửa đổi tổ chức luyện tập, thực tập các dạng phương án tác chiến. Chủ động về lực lượng, phương án, vũ khí, trang bị, phương tiện sẵn sàng phối hợp với các đơn vị của Bộ tham gia đấu tranh, triệt phá các chuyên án lớn và hỗ trợ Công an các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, dịp lễ tết…

Vũ Linh
.
.