Báo Công an TP HCM đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thứ Ba, 14/06/2016, 15:44
Sáng 14-6, tại Hội trường Thống Nhất, Báo Công an TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Báo (15/6/1976 -15/6/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.


Nhân dịp này, Báo Công an TP Hồ Chí Minh cũng vinh dự nhận được thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thư chúc mừng từ Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ TP Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghi thức gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Lá cờ truyền thống của Báo CATP.

Tới dự buổi lễ có nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Võ Thái Hòa; nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà; nguyên Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua; Trung tướng Lê Văn Đệ - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính Trị CAND; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các thế hệ nguyên lãnh đạo của Báo, phóng viên, CTV qua các thời kỳ ...tham dự.

Đại tá Trần Trọng Dũng, Tổng biên tập Báo Công an TP Hồ Chí Minh đã lên phát biểu và ôn lại quá trình 40 năm hình thành và phát triển của tờ báo.

Cách đây 40 năm, ngày 15-6-1976, tờ “Bản tin thi đua” ra số đầu tiên lưu hành nội bộ, mở đầu cho sự ra đời và phát triển của Báo Công an TP Hồ Chí Minh, cơ quan ngôn luận của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh.

Ban biên tập Báo CATP với các thế hệ nguyên là Lãnh đạo của Báo CATP qua các thời kỳ.

Đầu năm 1977, tờ báo Công an TP Hồ Chí Minh nội bộ - số 1 chính thức xuất bản. Đến ngày 2-9-1986, tờ báo chính thức chuyển thành tờ báo Công an đầu tiên trên cả nước phát hành rộng rãi và không ngừng phát triển.

Đến ngày 1-6-2015, Báo Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hành 6 kỳ/tuần. Cùng với báo in, trang tin điện tử Công an TP Hồ Chí Minh đã ra đời từ năm 2004 phát triển thành tờ báo điện tử chuyên nghiệp từ ngày 15/6//2015 ở địa chỉ: congan.com.vn.

Trong 40 năm qua, báo CATP đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích ban đầu, tích cực tuyên truyền đường lối- chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực ANTT, và luôn là một trong những tờ báo tích cực đấu tranh phê phán những hiện tượng tiêu cực trong xã hội góp phần đẩy lùi cái xấu, cái ác và trở thành một tờ báo có sức thu hút với độc giả trong cả nước.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã lên thực hiện nghi lễ gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên lá cờ truyền thống của báo CATP, đồng thời cũng trao tặng món quà chúc mừng của Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh là bức tranh chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới tập thể lãnh đạo, Ban Biên tập, và CB-CNV báo CATP.

H.Nga
.
.