Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thứ Bảy, 14/03/2015, 13:39
Sáng 14/3/2015, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 ngày truyền thống (5/3/1990- 5/3/2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tới dự.

Tới dự lễ kỷ niệm còn có đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị nghiệp vụ, các trường CAND, UBND TP Hà Nội và huyện Chương Mỹ…

Duyệt đội hình đội ngũ tại lễ kỷ niệm 25 ngày truyền thống trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên lá cờ truyền thống trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Ban giám hiệu trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

Cách đây 25 năm (ngày 5/3/1990) đồng chí Đại tướng Mai Chí Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ký quyết định thành lập Trường Đặc công CAND có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành đặc nhiệm, huấn luyện viên quân sự và võ thuật cho lực lượng CAND trên cả nước. 20 năm qua, trải qua các thời kỳ với các tên gọi khác nhau như: Trường Trinh sát đặc nhiệm, Trường Đặc nhiệm CAND, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang nhưng nhà trường đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho nhà trường tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, biểu dương những cố gắng của thầy và trò Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang những năm vừa qua.

Diễn tập các tình huống thực binh của trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực khẳng định, Huân chương Bảo vệ Tổ quôc hạng Ba là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, của lực lượng CAND đối với những cố gắng, thành tích mà nhà trường đã đạt được.

Thời gian tới nhà trường cần phải phát huy, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tình hình mới; chú trọng xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước; quan tâm bồi dưỡng giáo viên trẻ có năng lực, khuyến khích nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; phấn đấu xây dựng nhà trường thực sự chính quy, mẫu mực, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…; chú trọng nâng cao công tác giáo dục, quản lý học viên; tăng cường củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương…

Phan Hoạt
.
.