Công an tỉnh Gia Lai đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thứ Sáu, 31/10/2014, 23:07
Chiều 31/10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Phòng An ninh Dân tộc, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Gia Lai và Huân chương Chiến công hạng Nhất cho CBCS Phòng An ninh Dân tộc.

Dự buổi lễ có ông Phạm Thế Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Cục An ninh Tây Nguyên, lãnh đạo các phòng, ban Công an tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Phạm Thế Dũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Công an tỉnh Gia Lai.

Những năm qua, Công an Gia Lai đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn Gia Lai. Ghi nhận những thành tích xuất sắc giai đoạn 2008-2012, Chủ tịch nước đã tặng thưởng cho CBCS Công an tỉnh Gia Lai Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phòng An ninh Dân tộc Công an tỉnh Gia Lai nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Cùng với những chiến công và thành tích chung của Công an tỉnh Gia Lai, 10 năm qua kể từ khi thành lập đến nay, CBCS Phòng An ninh Dân tộc, Công an tỉnh Gia Lai đã không quản ngại gian khó, ngày đêm bám làng, bám cơ sở, đấu tranh xóa bỏ các hoạt động chống phá của bọn phản động Fulro, các tổ chức phản động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá chính quyền.

CBCS Phòng An ninh Dân tộc nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập đơn vị, Chủ tịch nước đã tặng thưởng cho CBCS Phòng An ninh Dân tộc, Công an tỉnh Gia Lai Huân chương Chiến công hạng Nhất; 17 CBCS đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai khen thưởng

N.Như
.
.