Công an tỉnh Vĩnh Phúc đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thứ Năm, 13/08/2015, 18:43
Ngày 13/8, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) 19/8/1945-19/8/2015); 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) (19/8/2005-19/8/2015).

Dự Lễ kỷ niệm có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi Lễ.

Dự buổi lễ còn có lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng Bộ Công an; cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng cùng đông đảo cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang gắn Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Cờ truyền thống Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm nêu rõ, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, không ngừng xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, chủ động nắm, phân tích xác thực tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân, các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh và biết dựa vào nhân dân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần đắc lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc và của đất nước…

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân Chương chiến công hạng Nhì tặng Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng; Huân chương chiến công hạng Ba tặng Đại tá Nguyễn Hữu Tuấn

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói riêng.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan trao Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì tặng CBCS Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, trong 10 năm qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của cả nước nói chung và của Vĩnh Phúc đã có bước phát triển mạnh mẽ, có hiệu quả thiết thực, từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức, phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, lĩnh vực; xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cần chủ động nắm chắc tình hình; tăng cường các biện pháp công tác, kết hợp chặt chẽ với các biện pháp nghiệp vụ đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; bảo vệ vững chắc ANTT, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh theo hương tinh gọn, chuyên sâu, khoa học và hiệu quả. Xây dựng đội ngũ CBCS tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cộng sản, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, xây dựng văn hóa ứng xử CAND, thường xuyên lấy 6 điều bác Hồ dạy CAND làm thước đo tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu… xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc; Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng, Giám đốc Công an tỉnh và trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Nhân dịp này, nhiều CBCS Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự nhận Huy chương Chiến sỹ vẻ vang.

Minh Hiền
.
.