Khen thưởng Công an Hà Tĩnh cứu hộ vụ sập giàn giáo Formosa

Thứ Năm, 09/07/2015, 22:42
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn vừa ký Quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ vụ sập giàn giáo tại công trường thuộc Dự án Formosa Hà Tĩnh khiến 13 người chết và 29 người bị thương.


Theo đó, hai tập thể được tặng Bằng khen là: Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và  cứu nạn, cứu hộ và Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động.

6 cá nhân được tặng Bằng khen, gồm: Đại tá Lương Hữu Phùng - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thiếu tá Võ Đăng Khoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trung úy Võ Văn Kỷ - cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự; Thiếu úy Phan Anh Huân - cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thượng sĩ Võ Văn Hồng - cán bộ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động và Binh nhất Hoàng Bá Sum - chiến sĩ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 25/3, tại khu vực thi công giếng chìm cầu cảng số 7 của Công ty Samsung (nhà thầu thi công của Công ty Formosa), trong lúc hàng trăm công nhân đang làm việc trên giàn giáo có độ cao khoảng 20m đã xảy ra sự cố sập giàn giáo, làm 13 người tử vong và 29 người bị thương phải đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra sự cố, tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai các lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị khác tìm kiếm đưa các nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. Đồng thời, tỉnh tổ chức thăm hỏi chia buồn và hỗ trợ đến các gia đình có người tử vong và bị thương.

Văn Thông
.
.