Xe khách lấn làn tông xe tải, 2 tài xế tử nạn

Thứ Tư, 17/07/2019, 15:25
Đến trưa ngày 17-7, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cùng cơ quan kiểm sát cùng cấp đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông khiến 2 tài xế tử nạn, 10 hành khách bị thương.


Vụ tai nạn xảy ra vào tầm 23h đêm 16-7 tại km 1736+600 trên Quốc lộ 1A qua địa phận thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam.

Vào thời điểm đó xe ô tô khách giường nằm thương hiệu Cúc Tư BKS 78B-001.26 do Trần Văn Bộ (SN 1987) trú ở thị trấn Phú Hoà, huyện Phú Hoà (Phú Yên) điều khiển chạy từ hướng Nam vào đến lý trình nêu trên bất ngờ lấn sang phần đường bên trái, tông trực diện xe ô tô tải BKS 79C - 079.41 do Lê Văn Duy (SN 1976) trú ở phường Đài Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) cầm lái.

Sau cú va đập rất mạnh, đầu cabin hai xe ô tô bẹp dúm, biến dạng, nhiều linh kiện vỡ nát, tài xế cả hai xe ô tô đều bị mắc kẹt bên trong. Khi người dân sử dụng công cụ cầm tay bẩy khung sắt để giải cứu thì tài xế Bộ đã tử vong, còn tài xế Duy cũng đã chết khi đang trên đường đưa đi cấp cứu, 10 người trên xe ô tô khách bị thương đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn .  Ảnh : VNE

Theo nguồn tin từ Cục đăng kiểm – Bộ Giao thông Vận tải, xe ô tô khách 78B-001.26, nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2011 tại Việt Nam, xe có 2 ghế ngồi và 40 giường nằm. 

Chủ sở hữu xe ô tô này là Doanh nghiệp tư nhân vận tải và du lịch Cúc Tư,có trụ sở giao dịch ở 65 Lê Lợi, phường 2, TP Tuy Hòa, (Phú Yên). Sau lần kiểm định gần nhất vào ngày 10-5-2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 78-01S Phú Yên, xe ô tô 78B-001.26 có thời hạn kiểm định đến ngày 9-11-2019. 

Xe ô tô tải 79C-079.41, nhãn hiệu CAMC, sản xuất năm 2015 tại Trung Quốc, tải trọng cho phép 14,9 tấn hàng. Chủ  sở hữu xe ô tô này là  Lưu Ngọc Mười, trú ở 173 đường 2-4, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Sau lần kiểm định gần đây nhất vào ngày 17-9-2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 79-01S tỉnh Khánh Hòa, xe ô tô 78B-001.26 có thời hạn kiểm định đến ngày 16-9-2019. 

Hiện trường vụ tai nạn.   Ảnh : PLO

10 người bị thương đang được xác định là : Lê Gia Huy (SN 2006); Nguyễn Thị Thiện (SN 1980); Phạm Xuân Lộc (SN 1982) cùng trú ở huyện Đồng Xuân; Nguyễn Cao Trận (SN 1978); Nguyễn Thị Ánh (SN 1965) cùng trú ở huyện Sơn Hoà; Nguyễn Văn Thịnh (SN 1951) trú ở huyện Phú Hoà; Nguyễn Huyền Trân (SN 1992), Bùi Nhiều (SN 1970) trú ở TP Tuy Hoà; Đỗ Thuỳ Linh (SN 1997) trú ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) và Nguyễn Long Việt (SN 1980) trú ở TP Biên Hoà (Đồng Nai)


Hữu Toàn
.
.
.