Nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Thuận:

Xe Sơn Quy vượt xe tải tông trực diện vào xe Phương Trang

Thứ Sáu, 27/05/2016, 14:15
Ngày 27-5, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản thông báo kết luận điều tra ban đầu về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra vào lúc 4h15 ngày 22-5, tại km 1730+300m trên QL1A tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận làm 13 người chết, 39 người bị thương, hai xe khách cháy trụi.

Theo kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân gây ra tai nạn do ông Trần Công Định lái xe khách mang biển số 39N-5577 thuộc nhà xe Sơn Quy, chạy vượt qua đầu xe ô tô tải mang biển số 86C-05388, đâm trực diện vào phần đầu, góc bên trái của xe khách giường nằm Phương Trang mang biển số 51B-11224 lưu thông hướng từ Quảng Ngãi vào TP Hồ Chí Minh làm hai xe va chạm cục mạnh quay ngang, chắn lòng đường đoạn không có dãi phân cách. Xe của Cty CP xe khách Phương Trang bốc cháy, sau đó cháy lan sang xe Sơn Quy và xe tải.

Liên quan đến chiếc xe máy mang biển số 76X-7800 bị cháy dưới đường, chủ sở hữu là chị Lê Thị Ái Liên, 32 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi giao cho em ruột là Lê Hồng Đạt chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Anh Đạt đã tử vong do chết cháy trên xe. 

Cơ quan Công an huyện Hàm Thuận Nam, Công an Bình Thuận đang tiếp tục phối hợp với cơ quan C54- Bộ Công an và các phòng ngiệp vụ Công an Bình Thuận giám định tang vật, thi thể, hiện trường, củng cố hồ sơ để xác định trách nhiệm dân sự và hình sự của các bên liên quan để kết luận chính thức vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên trong thời gian sớm nhất.

Nam Yên
.
.
.