Cầu Rạch Miễu, phà Đình Khao kẹt cứng trong ngày nghỉ lễ thứ hai

Chủ Nhật, 28/04/2019, 18:07

Ngày 28-4, lượng phương tiện từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành Tây Nam bộ đông nghịt nên xảy ra ùn ứ giao thông trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 60 và quốc lộ 57 qua địa bàn Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long.


Các điểm nóng như: ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa (Tiền Giang) đều xảy ra về ùn ứ giao thông. Nghiêm trọng nhất là các điểm cầu trên quốc lộ 1, qua huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành như: cầy Mỹ Đức Tây, Rạch Miễu, Cổ Cò, An Cư, cầu Rượu… 

Lượng ôtô tải, xe khách, container nối đuôi nhau dừng tại chỗ gần 30 phút mới qua được cầu. Mật độ phương tiện đổ về các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng tăng đột biến. Khu vực cầu Rạch Miễu, nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre xảy ra ùn ứ nghiêm trọng. 

Giao thông qua cầu Rạch Miễu bị ùn tắc. 

Từ 2 phía đầu cầu Rạch Miễu, hàng nghìn ôtô xếp hàng dài. Cầu Rạch Miễu nhỏ hẹp trở nên quá tải. Càng về trưa lượng phương tiện trên quốc lộ 60, càng đông và liên tục xảy ra ùn ứ. Trong buổi sáng và trưa 28-4, Trạm BOT Cầu Rạch Miễu hai lần xả trạm. 

Đến 12h30’ cùng ngày, lực lượng CSGT chốt chặn một chiều từ Bến Tre đi Tiền Giang, cho lưu thông một chiều trên cầu Rạch Miễu  hướng Tiền Giang đi Bến Tre giải tỏa lượng phương tiện giao thông. Sau hơn 20 phút cho lưu thông một chiều, lực lượng CSGT điều tiết từng đợt phương tiện lên cầu Rạch Miễu phía bờ Bến Tre đi Tiền Giang.

Ùn tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu.

Ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu cho biết: đợt xả trạm đầu tiên kéo dài hơn một giờ đồng hồ (từ 8h40’ đến 9h40’ cùng ngày) và đợt xả trạm thứ hai bắt đầu từ 12h50’, thời gian xả trạm 30 phút. Đến 14h30’lượng phương tiện ôtô vẫn xếp hàng dài phía bờ Bến Tre, chờ qua cầu Rạch Miễu. 

Lực lượng CSGT tỉnh Bến Tre và Tiền Giang huy động nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia túc trực trên tuyến giao thông và cầu Rạch Miễu. Theo cán bộ CSGT, không chỉ vào dịp lễ tết, cầu Rạch Miễu cũng thường xuyên xảy ra kẹt xe kéo dài vào ngày nghỉ cuối tuần. Lãnh đạo Công an các tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã bố trí lực lượng điều tiết phương tiện, hỗ trợ người dân đi lại thuận lợi hơn.

Đến 17h chiều 28-4, phía bờ Hoà Ninh ôtô vẫn còn nối đuôi xếp hàng dài.
Giao thông qua quà Đình Khao bị dồn ứ. 

Còn tại Bến Phà Đình Khao (Vĩnh Long), ngày nghỉ thứ hai trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, người dân về quê tăng nên xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ hai bờ thuộc xã Thanh Đức và xã Hòa Ninh (huyện Long Hồ). Trong sáng 28-4, nhiều xe ôtô chạy lấn làn xe máy, đậu thành hàng hai ngay ở vòng xuyến để được đi trước, chiếm hết làn xe máy. 

Còn phía bờ thuộc xã Hòa Ninh, quốc lộ 57 quá hẹp chỉ vừa khích hai xe ô tô nên mỗi khi phà xuống khách, lại xảy ra tình trạng ùn ứ. Ôtô nối đuôi kéo dài trên quốc lộ 57. Ông Đỗ Thành Ha, Bến trưởng bến phà Đình Khao cho biết đã huy động 4 phà hoạt động liên tục để tránh kẹt xe, ùn tắc giao thông.

Văn Vĩnh
.
.
.