Xin chủ trương xây cầu Rạch Miễu 2 và cầu Tân An mới để giảm ùn tắc giao thông

Chủ Nhật, 15/07/2018, 08:36
Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre – ông Cao Văn Trọng vừa có buổi làm việc với Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 và một số đơn vị có liên quan về Dự án cầu Rạch Miễu 2 trên QL60.

Thông tin từ cuộc họp này cho biết cầu Rạch Miễu (bắc qua sông Tiền, nối Tiền Giang với Bến Tre) hiện hữu được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2009 với 2 làn xe. Tuy nhiên, kể từ khi cầu Cổ Chiên đưa vào sử dụng, lưu lượng phương tiện lưu thông trên QL60 và QL57 tăng đột biến, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông tại cầu Rạch Miễu. Chính vì vậy, việc xây cầu Rạch Miễu 2 (dự kiến có 4 làn xe với bề rộng 17,5m) song song cầu Rạch Miễu hiện tại sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe kéo dài, đảm bảo ATGT.

Do mặt cầu hẹp, cầu Rạch Miễu trên QL60 (nối liền Tiền Giang với Bến Tre) thường xuyên bị ùn tắc giao thông.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre cho biết hiện tỉnh cùng các đơn vị có liên quan đang rất khẩn trương, hoàn tất hồ sơ, trình Bộ GTVT xin chủ trương thực hiện dự án để khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2 vào năm 2019, hoàn thành vào năm 2022.

Đối với cầu Tân An mới trên QL1A (bắc qua sông Vàm Cỏ Tây), lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Long An cho biết dự kiến khởi công quý IV-2018 với tổng mức đầu tư trên 200 tỉ đồng. Cầu Tân An mới sẽ góp phần giảm tải và tránh ùn tắc giao thông khu vực cầu Tân An hiện hữu (được xây dựng từ 1970, từng bị sự cố sụp vỉ sắt nhịp đeo giàn thép giữa cầu) vốn đã quá tải lâu nay. 

Thái Bình
.
.
.