Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

Thứ Sáu, 16/11/2018, 18:43

Ngày 16-11-2018, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Hồ Chí Minh kết hợp với Ban ATGT quận 12 đã đến thăm các gia đình nạn nhân bị tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn quận 12. 



Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở GTVT TP Hồ Chí Minh; Văn phòng Ban ATGT TP Hồ Chí Minh; UBND quận 12, Ban ATGT quận 12 cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh thành phố, Văn phòng Sở GTVT thành phố, UB MTTQ quận 12, Hội Phụ nữ, Phòng LĐ-TB-XH, Bệnh viện Quận 12, Công an quận 12…

Tại các gia đình nạn nhân tử vong do TNGT, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và tặng quà, hỗ trợ thân nhân (mỗi trường hợp 5 triệu đồng).

Gia đình nạn nhân Cao Thị Nghĩa (71 tuổi, ngụ số 115/10A KP1, phường Thạnh Xuân, quận 12) đã rất xúc động trước sự thăm hỏi, động viên của lãnh đạo các ban ngành của thành phố và quận 12. 

Trước đó, vào lúc 10h27 ngày 20-10-2017 bà Nghĩa đã không may tử vong khi đang dắt xe qua đường thì bị xe ô tô tải (BS 51D-17182) do tài xế Nguyễn Minh Tâm (46 tuổi, ngụ thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi) điều khiển lưu thông hướng QL1 về đường Hà Huy Giáp đến địa điểm số 236 Tô Ngọc Vân, KP7, phường Thạnh Xuân, quận 12, va chạm phải dẫn đến cái chết đau lòng cho bà Nghĩa. Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn là do lái xe ô tô tải không chú ý quan sát gây tai nạn.

Đoàn công tác do ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh dẫn đầu thăm gia đình nạn nhân Cao Thị Nghĩa.

Một gia đình nạn nhân tử vong khác cũng được đoàn đến thăm hỏi là anh Lê Hồng Pháp (30 tuổi, ngụ số 3, KP10, phường Tân Chánh Hiệp quận 12). 

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 23-2-2018 trước nhà số 123 Huỳnh Thị Hai, KP9, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, xe mô tô BS 70B1-596.31 do anh Lê Hồng Nhựt (27 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) điều khiển chở theo anh Pháp lưu thông trên đường Huỳnh Thị Hai hướng UBND phường Tân Chánh Hiệp về đường Dương Thị Mười đến địa điểm trên va chạm với xe ô tô (BS: 51F-756.37) do Nguyễn Xuân Thủy (47 tuổi, ngụ số 64/3, Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1) điều khiển lưu thông hướng ngược lại. 

Đoàn công tác đến thăm hỏi gia đình nạn nhân Lê Hồng Pháp.

Vụ tai nạn đã gây hậu quả nghiêm trọng khi anh Pháp tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn anh Nhật bị thương nặng, hai xe hư hỏng nặng.

Đặc biệt, một trường hợp gia đình có ba người tử vong vì TNGT là nạn nhân Nguyễn Thị Kim Hoa (56 tuổi, ngụ số 10A Nguyễn Ảnh Thủ, KP1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12). 

Theo gia đình cho biết, vào năm 1995, dì ruột của chị Hoa đã mất vì TNGT; đến gần Tết năm 2017 chết, cháu ruột của chị Hoa cũng bị tương tự và đến ngày 29-6-2018 thì chị Hoa tử vong sau khi bị xe ô tô tải (BS 60C-26192) do Phùng Văn Hòa (25 tuổi, ngụ Quảng Bình) điều khiển lưu thông trên QL1 hướng từ cầu vượt Quang Trung về ngã tư An Sương tung phải khi chị Hoa đang ngồi trên xe mô tô (BS 55Y2-7142) do anh Hồng Anh Tuấn (29 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) điều khiển (ngoài chị Hoa tử vong tại chỗ thì anh Tuấn cũng bị thương nặng…)…

Đoàn công tác thăm hỏi gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Kim Hoa.

Theo Ban ATGT quận 12, thông qua hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong do TNGT nhằm cảnh báo đến toàn xã hội về thảm họa TNGT, các hậu quả, nguyên nhân, nguy cơ gây ra TNGT và các biện pháp phòng tránh TNGT đối với toàn xã hội. Từ đó, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Đồng thời, cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về ATGT, phòng tránh TNGT và trách nhiệm của các lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự ATGT; góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT. Đặc biệt, qua đó còn kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT.

Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm 2018 được phát động và tổ chức với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.


Phú Lữ
.
.
.