Cần Thơ nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông

Thứ Ba, 23/10/2018, 17:07
9 tháng đầu năm, Cần Thơ tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Thans phố xảy ra 74 vụ tai nạn, chết 76 người, bị thương 28 người. Các địa phương tăng cao là Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Ninh Kiều, Cái Răng và Ô Môn.

Ngày 23-10, Ban ATGT TP Cần Thơ sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2018. 9 tháng đầu năm, Cần Thơ tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. 

Lực lượng Công an TP Cần Thơ ra quân tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông.

Bà Trần Thị Xuân, Phó trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết, nguyên nhân do kết cấu hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập, ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông hạn chế. Số lượng phương tiện cơ giới đường bộ tăng quá nhanh trong khi hạ tầng giao thông chưa phát triển theo kịp. Cần Thơ đề ra mục tiêu kéo giảm tai nạn từ 5 đến 10%. 

Thành phố tập trung tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị khắc phục các điểm mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 91,91B, 80, 61C và quốc lộ Nam sông Hậu. Dặm vá, duy tu, sửa chữa cầu, đường phục vụ người tham gia giao thông an toàn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiềm chế tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm 2018. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông đường bộ và đường thuỷ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Như Anh
.
.
.