Tàu vận tải biển Việt Hải 06 chìm dưới biển sau sự cố nước tràn, chết máy

Thứ Năm, 24/08/2017, 15:24
Sáng 24-8, ông Trần Quốc Nam – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận trực tiếp đến vùng biển Ninh Chữ, huyện Ninh Hải để chỉ đạo triển khai các biện pháp cứu hộ tàu vận tải Việt Hải 06 bị chìm dưới biển và phòng chống sự cố tràn dầu.


Theo Đại tá Nguyễn Huy Toàn – Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận, khoảng 14h40’ chiều 23-8, cơ quan này nhận được thông tin tàu Việt Hải 06 có công suất 829 CV của Công ty TNHH Việt Hải, có trụ sở giao dịch ở TP Hải Phòng, do ông Nguyễn Văn Hiên (57 tuổi) đảm nhiệm thuyền trưởng vận chuyển 3.004 tấn tôn cuộn trong hành trình Vũng Tàu – Thanh Hóa đã vấp phải sự cố kỹ thuật thủng vỏ, nước biển tràn vào buồng máy khi đang vận hành cách bờ biển Ninh Chữ, huyện Ninh Hải khoảng 3 hải lý.

Tàu Việt Hải bị chìm xuống biển chỉ còn mũi tàu nhô lên mặt nước.

Cùng với việc phát tín hiệu đề nghị cứu hộ và sử dụng máy bơm hút nước ra khỏi buồng máy, thuyền trưởng Nguyễn Văn Hiên điều khiển tàu Việt Hải 06 hướng mũi lái vào cảng Ninh Chữ. Theo chỉ đạo của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Ninh Thuận, đến 16h chiều cùng ngày, Đồn biên phòng Thanh Hải và Đồn biên phòng Ninh Chữ đã huy động 3 tàu đánh cá của ngư dân địa phương triển khai phương án cứu nạn thuyền trưởng cùng 8 thủy thủ tàu Việt Hải 06 khi tàu chết máy do nước biển ngập tràn, sóng gió xô đẩy trôi dạt trên biển.

Trước tình huống đó, Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV tại Nha Trang điều động tàu chuyên dụng cứu hộ SG-6956 của Công ty TNHH Phương Thảo Nguyên triển khai phương án lai dắt tàu Việt Hải 06 vào vùng biển Ninh Chữ, huyện Ninh Hải. Dù đã được đưa vào cách bờ khoảng 500m, nhưng do sóng gió xô đập mạnh, nên đến rạng sáng 24-8 gần như toàn bộ thân tàu bị chìm xuống biển, chỉ còn một phần nhỏ mũi tàu nhô lên khỏi mặt nước .

Thuyền trưởng tàu Việt Hải 06 - ông Nguyễn Văn Hiên, cho biết lượng dầu còn lại trên tàu khoảng 21.000 lít, nhưng khi xảy ra sự cố nước tràn vào buồng máy, hệ thống van an toàn bồn chứa dầu đã tự động khóa. Tuy nhiên, để tránh tình huống ô nhiễm môi trường biển do sự cố tràn dầu có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và nuôi trồng thủy sản trong khu vực, ông Trần Quốc Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo Sở tài nguyên – môi trường Ninh Thuận khẩn trương phối hợp chủ tàu và các cơ quan chức trách huy động nhân lực, phương tiện và thiết bị khoanh vùng, ngăn chặn dầu tràn từ tàu Việt Hải 06.

Hữu Toàn
.
.
.