Tàu vận tải biển mắc cạn, 9 thuyền viên được cứu nạn đưa vào bờ

Thứ Ba, 24/03/2015, 08:41
Thông tin từ trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, 9 thuyền viên trên tàu vận tải biển Bình Dương 688 bị mắc cạn khi đang vận hành trên vùng biển phía Bắc tỉnh Khánh Hòa đã được cứu nạn đưa vào bờ trong buổi sáng 23/3.

Trước đó, vào hồi 4h38’ sáng cùng ngày, Đài thông tin duyên hải Nha Trang nhận được tin tàu vận tải biển Bình Dương 688 bị sự cố mắc cạn, nước tràn vào khoang tàu khi đang vận chuyển 1.900 tấn than đến tọa độ 12-33-69N 109-27-67E, cách bán đảo Hòn Gốm thuộc vùng biển xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 1,2 hải lý.

Ngay sau đó, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV điều tàu từ Nha Trang đến Hòn Gốm để cứu nạn, trong khi 11 cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đầm Môn - thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng Khánh Hòa đã khẩn trương tiếp cận trực canh hiện trường để phòng ngừa sự cố tràn dầu.

Trong buổi sáng cùng ngày, thuyền trưởng Hoàng Ngọc Minh cùng 8 thuyền viên trên tàu Bình Dương 688 đã được tàu đánh cá của ngư dân đưa vào thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa an toàn. Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cùng chủ tàu và các cơ quan chức trách đang tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường, phòng tránh tràn dầu và xử lý sự cố.

Tàu vận tải biển Bình Dương 688 đang vận chuyển than theo hải trình Quảng Ninh - Trà Vinh. Thủy thủ đoàn trên tàu gồm thuyền trưởng Hoàng Ngọc Minh, 57 tuổi, cùng 8 thuyền viên: Hoàng Đình Nam, 28 tuổi; Nguyễn Văn Đàn, 31 tuổi; Nguyễn Văn Nam, 45 tuổi; Nguyễn Văn Tuấn, 50 tuổi, Trịnh Hồng Hiệp, 43 tuổi; Giang Ngọc Quang, 27 tuổi - cùng quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Văn Lân, 23 tuổi; Phạm Gia Phong, 38 tuổi - cùng quê thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hữu Toàn
.
.
.