Tàu hỏa tông tử vong người phụ nữ lang thang trên đường ray

Thứ Hai, 02/11/2015, 15:37
Lái tàu đã kéo còi cảnh báo từ xa nhưng người phụ nữ vẫn không chịu rời khỏi đường ray. Đoàn tàu băng qua và húc văng người phụ nữ đi nhiều mét tử vong tại chỗ.

Khoảng 9h ngày 2/11, đoàn tàu SE6 do lái tàu Nguyễn Chí Hùng điều khiển xuất phát từ ga Sài Gòn theo hướng Bắc-Nam. Khi đến Km726+006 (thuộc phường 11, quận 3, TP Hồ Chí Minh) thì phát hiện một người phụ nữ khoảng 35 tuổi bộ đi trên đường ray với vẻ mặt thất thần.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Dù lái tàu Hùng đã kéo còi cảnh báo từ xa nhưng người phụ nữ này vẫn không chịu rời khỏi đường ray. Đoàn tàu băng qua và húc văng người phụ nữ đi nhiều mét tử vong tại chỗ.

Tàu SE6 phải dừng hành trình để phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết vụ việc. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Theo một số người dân ở khu vực này, nạn nhân không phải người địa phương, mới xuất hiện sáng nay và lang thang trên đường tàu với vẻ mặt thất thần. Nhiều người thấy sự lạ khuyên can nhưng người phụ nữ không nghe và để dẫn đến vụ việc trên.

Nghinh Phong
.
.
.