Vợ chồng bị tàu hỏa tông tử vong vì cố vượt qua đường

Thứ Sáu, 22/07/2016, 11:43
Ông V. điều khiển xe máy chở theo vợ ngồi phía sau đang vượt qua đường bộ cắt ngang đường sắt thì bất ngờ tàu hỏa lao tới khiến chiếc xe máy bị tàu hút vào gầm, kéo lê một quãng khá xa, đầu xe máy nát vụn, vợ chồng ông V. tử vong tại chỗ.

Đến sáng 22-7, người thân trong gia đình vợ chồng ông Lê Văn V. (55 tuổi) và bà Nguyễn Thị T. (51 tuổi, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vẫn rất đau buồn và tất bật lo hậu sự cho cặp vợ chồng xấu số vì bị tàu hỏa tông tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 20-7, ông V. điều khiển xe máy chở bà T. ngồi phía sau đang vượt qua đường bộ cắt ngang đường sắt tại thôn Kỳ Long, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn thì bất ngờ tàu hỏa (chưa xác định rõ số hiệu) lao tới.

Đầu chiếc xe máy bị vỡ vụn sau khi bị tàu hỏa kéo lê.

Hậu quả, chiếc xe máy bị tàu hút vào gầm, kéo lê một quãng khá xa, đầu xe máy nát vụn, vợ chồng ông V. tử vong tại chỗ.

Theo người dân địa phương, điểm giao nhau giữa đường sắt và đường dân sinh này không có rào chắn nên rất nguy hiểm cho việc lưu thông qua lại.

Sau khi xảy ra tai nạn, đại diện phía đường sắt đã cử người ở lại phối hợp với ngành chức năng xử lý vụ việc.

Ngọc Thi
.
.
.