Tai nạn đường thủy trong đêm: vợ chết, chồng bị thương nặng

Chủ Nhật, 12/03/2017, 21:07
Vợ chồng ông Nguyên bà Tím đang điều khiển phương tiện thủy bằng gỗ thì bị va chạm mạnh với một phương tiện thủy vỏ sắt khác khiến bà Tím bị tử vong tại chỗ, ông Nguyên bị thương nặng. Lợi dụng đêm tối, chủ phương tiện thủy vỏ sắt đã bỏ trốn khỏi hiện trường.


Chiều 12-3, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an thành phố Long Xuyên và các ngành chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường thủy trên sông Hậu, đoạn thuộc Tổ 5, ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, xảy ra vào tối 11-3 khiến hai người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h40' ngày 11-3, ông Trần Văn Nguyên, 49 tuổi, trú tại thị trấn An Châu, Châu Thành, tỉnh An Giang điều khiển phương tiện thủy bằng gỗ, biển kiểm soát AG – 17495, trọng tải khoảng 30 tấn, chở gạch ống lưu thông trên sông Hậu hướng từ huyện Châu Thành về Long Xuyên. Trên phương tiện còn có bà Phạm Thị Tím, 47 tuổi (vợ ông Nguyên). 
Hiện trường vụ va chạm.

Khi đến khu vực thuộc Tổ 5, ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, phương tiện của vợ chồng ông Nguyên va chạm với một phương tiện thủy vỏ sắt khác (trọng tải khoảng 50-60 tấn, chưa rõ biển số, người điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại). Cú va chạm mạnh khiến phương tiện của vợ chồng ông Nguyên bị chìm. 

Lợi dụng đêm tối, chủ phương tiện thủy vỏ sắt đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi va chạm. Nghe tiếng kêu cứu vợ chồng ông Nguyên, người dân bơi xuồng ra cứu hai người. Tuy nhiên, bà Tím đã tử vong, còn ông Nguyên bị thương nặng nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên sức khỏe ông Nguyên hiện đã ổn định.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh điều tra, đồng thời truy tìm chủ phương tiện bỏ trốn.

Tiến Tầm
.
.
.