TP Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm tập trung thực hiện các giải pháp về TTAT giao thông

Thứ Sáu, 09/03/2018, 17:03
Ngày 9-3, Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện lễ ra quân mở đợt cao điểm huy động tối đa lực lượng tập trung các giải pháp nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, ùn tắt giao thông và đua xe trái phép trên các tuyến đường của địa bàn thành phố.

Trên phương diện trật tự an toàn giao thông (TTATGT) vẫn luôn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp đòi hỏi lực lượng Công an, CSGT phải thường xuyên đưa ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT, kéo giảm tai nạn cũng như ùn tắc giao thông, nhằm đem lại an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

 Trong Quý I-2018, tình trạng về tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, cụ thể xảy ra 212 vụ tai nạn giao thông, làm 206 người chết, 60 người bị thương, một số tuyến đường trọng điểm vẫn còn ùn ứ giao thông, nhất là vào giờ cao điểm

Trên cơ sở thực tiễn tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố trong Quý I/2018, Đại tá Trần Đức Tài – Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn 4 cụm (cụm 1 gồm quận Bình Tân, huyện Bình Chánh; cụm 2 gồm quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi; cụm 3 gồm quận 2, 9, Thủ Đức; cụm 4 gồm quận 1, 3).

Lãnh đạo thành phố cùng nhiều chiến sĩ tham gia lễ ra quân

Các giải pháp trọng tâm được triển khai trong đợt cao điểm này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật bám sát vào chủ đề năm 2018 “An toàn giao thông cho trẻ em” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” bằng hình thức tuyên truyền trong các trường học, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức cá nhân nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về TTATGT khi tham gia giao thông.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an các quận, huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch phối hợp bố trí các Tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm, nhất là các đối tượng gây TNGT có hành vi vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, bộ hành qua đường không đúng quy định, vi phạm về tốc độ…

 Ngoài ra, trên lĩnh vực xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, Công an các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các lực lượng trong ngoài, ngành tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, thiết lập lại trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn đảm trách.

Lực lượng CSGT, Công an ra quân mở đợt cao điểm

Ông Nguyễn Ngọc Tường – Phó trưởng ban chuyên trách An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2018, tình hình tai nạn giao thông diễn biến rất phức tạp. Do đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ban ngành, các đơn vị liên quan, đặc biệt là ban ATGT 24 quận huyện tăng cường nhiều biện pháp, giải pháp để kéo giảm tình hình tai nạn giao thông, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để có giải pháp cụ thể hơn.Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần phải rà soát lại những bất cập về giao thông do những nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn giao thông.

 Trong đợt ra quân lần này, thành phố quyết liệt tập trung lực lượng thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông theo chỉ tiêu đã đề ra.

Trung tá Huỳnh Trung Phong – Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Trong những tháng đầu năm 2018, tình hình tai nạn giao thông có những diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn xảy ra chủ yếu trên địa bàn của 8 quận huyện trọng điểm chiếm tỉ lệ cao. 

Với thực trạng này, để đảm bảo TTATGT trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh tham mưu cho Công an thành phố tái lập lại những giải pháp đồng bộ tinh thần huy động tối đa lực lượng, tăng cường phối hợp giữa CSGT với Công an của các quận huyện, chính quyền địa phương, kêu gọi người dân tham gia nhằm tăng cường các biện pháp đồng bộ hơn, chặt chẽ, có chiều sâu hơn góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.


Phan Linh (clip)
.
.
.