Nhiều gia đình tự tháo dỡ phần lấn chiếm vỉa hè

Chủ Nhật, 12/03/2017, 21:28
Trong ngày 12-3, đã có nhiều hộ dân, chủ cơ sở kinh doanh tự tháo dỡ những công trình lấn chiếm vỉa hè trên tuyến đường huyết mạch Trần Phú, TP Bạc Liêu.

Ngày 12-3, ông Võ Minh Sơn, Chủ tịch UBND phường 7, TP Bạc Liêu cùng lực lượng của Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) TP Bạc Liêu đã ra quân lập lại trật tự vỉa hè.

Tuyến đường được kiểm tra đầu tiên là Trần Phú, kéo dài từ khu vực vòng xoay gần Bến xe Bạc Liêu đến cầu Kim Sơn. Đây là tuyến đường huyết mạch của TP Bạc Liêu, người dân hai bên đường chủ yếu kinh doanh, buôn bán nên hàng hóa và xe dựng nhiều trên vỉa hè. Các điểm kinh doanh ăn uống trên đường Trần Phú lấn chiếm vỉa hè công khai để kê bàn ghế.

Lực lượng chức năng TP Bạc Liêu cho người dân ký cam kết không tái phạm việc lấn chiếm vỉa hè.

Trong ngày, đã có nhiều hộ dân, chủ cơ sở kinh doanh tự tháo dỡ những công trình lấn chiếm vỉa hè trên đường Trần Phú. Trong những ngày tới, các đường và phường còn lại ở Bạc Liêu sẽ tiếp tục được chính quyền sở tại “giành lại” vỉa hè cho người đi bộ.

Song Nguyễn
.
.
.