Ngày hội học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông

Thứ Bảy, 26/11/2016, 10:02

Sáng ngày 26-11, Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan - Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp cùng Ban An toàn giao thông, Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức Ngày hội học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông 2016. Tham dự ngày hội có hơn 1.000 là ĐVTN, HSSV đến từ 11 cơ sở đoàn trực thuộc.


Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 - 2017, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Trung ương Đoàn phát động. 

Thông qua ngày hội nhằm tạo một sân chơi bổ ích, thiết thực cho mỗi doàn viên, thanh niên; nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về giao thông cho giới trẻ, từ đó nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của ĐVTN, HSSV đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo ý thực tự giác chấp hành pháp luật, đấu tranh chống mọi hành vi gây rối: đua xe, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu khi tham gia giao thông, xây dựng nét đẹp văn hoá giao thông trong ĐVTN, HSSV.

Các đoàn tham gia ký kết thi đua.

Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Thi rung chuông vàng; trò chơi vận động; thi tuyên truyền an toàn giao thông. Tại ngày hội, các đoàn cũng đã ký cam kết thi đua tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm học 2016-2017. 

Theo đó, 100% đoàn trường học đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT vào các kỳ sinh hoạt định kỳ; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong thực hiện pháp luật về giao thông, góp phần đảm bảo TTATGT và giảm thiểu tai nạn.

Một số hoạt động tại ngày hội.

100% đoàn trường có các hoạt động cụ thể nhằm triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; 100% đoàn trường tổ chức cho các ĐVTN, HSSV ký cam kết không tham gia cỗ vũ, đua xe trái phép gây mất ANTT công cộng, TTATGT, không có hành vi ném đá xe khách; 100% đoàn trường có ít nhất 1 hoạt động tham gia giữ gìn TTATGT.

Văn Thành
.
.
.