Ngành Đường sắt sẽ đưa nhiều tàu đóng mới phục vụ khách dịp Tết 2018

Chủ Nhật, 01/10/2017, 08:25
Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, kế hoạch phục vụ vận tải Tết Nguyên đán chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 2-2 đến 4-3-2018.


 Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, trong dịp này, tổng công ty sẽ tổ chức chạy 15 đôi tàu khách Thống Nhất và 2 đôi Sài Gòn - Quãng Ngãi, Sài Gòn - Quy Nhơn. Trong đó, có 10 đôi tàu chạy suốt Hà Nội - Sài Gòn. 

Ngoài ra, tiếp tục chạy các tàu khách khu đoạn như: Tàu NA1/NA2, SE35/SE36 giữa Hà Nội - Vinh và tàu SNT1/SNT2 giữa Sài Gòn - Nha Trang, SPT1/SPT2 giữa Sài Gòn - Phan Thiết. 

Đặc biệt, trong giai đoạn nghỉ Tết (từ ngày 15-1 đến 21-2-2018), ngành Đường sắt sẽ tổ chức chạy thường xuyên 7 đôi tàu giữa Hà Nội - Sài Gòn để phục vụ hành khách đi lại. 

Với các tuyến đường sắt khác như Hà Nội - Lào Cai sẽ tổ chức chạy 3 đôi tàu chạy suốt và 1 đôi tàu Hà Nội - Yên Bái. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng cũng tổ chức chạy 3 đôi tàu chạy suốt và 1 đôi tàu Hà Nội - Hải Dương. 

Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng tổ chức chạy 2 đôi tàu, trong đó có 1 đôi tàu Liên vận quốc tế. Tết năm nay, dự kiến ngành Đường sắt sẽ đưa ra nhiều đoàn tàu đóng mới để chạy tàu khách khu đoạn. 

Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội sẽ đưa ra 30 toa xe khách đóng mới để chạy thường xuyên tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại. 

Ngoài ra, từ ngày 1-10, ngành Đường sắt sẽ giảm giá vé tàu sau hè 2017 với giá vé rẻ chỉ từ 10.000 đồng. 

Cụ thể, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam  sẽ mở bán 10.000 vé giá rẻ từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng cho hành khách đi tàu từ ngày 1-10 đến 27-12-2017 trên tất cả các tuyến.

Đặng Nhật
.
.
.