Lắp thêm camera để ngăn chặn tình trạng mất cắp tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ Hai, 12/10/2015, 09:19
Hiện tại, hệ thống camera giám sát của sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã có 410 chiếc ở khu vực nhà ga quốc tế và quốc nội.


Song nhằm giải quyết triệt để tình trạng mất cắp tài sản của hành khách, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tiến hành lắp đặt thêm 130 camera tại những khu vực trọng điểm để tăng cường giám sát theo luồng di chuyển của hành lý và giám sát tại khu vực kiểm tra an ninh hành lý.

Theo ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Giám đốc Cảng hàngkhông quốc tế Tân Sơn Nhất, trong 9 tháng đầu năm nay Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã phát hiện 15 nhân viên phục vụ mặt đất lấy đồ vật, tài sản trong hành lý của hành khách mang ra ngoài. Do đó lực lượng an ninh sân bay cũng thực hiện kiểm tra 100% đối với những nhân viên ra vào làm việc trong khu vực hạn chế qua các cổng.

Đ.Thắng
.
.
.