Lan tỏa mô hình cổng trường an toàn giao thông

Chủ Nhật, 29/09/2019, 14:02
Những ngày đầu năm học mới, học sinh các cấp học đã bắt đầu trở lại trường học sau thời gian nghỉ hè, tình hình trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học cũng vì thế trở nên phức tạp hơn. Trước tình hình trên, Đoàn thanh niên thành phố Thái Bình đã triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường.

Thời gian trước, vào đầu giờ buổi sáng hoặc thời điểm tan học, cảnh ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường trên địa bàn thành phố Thái Bình thường xuyên diễn ra. Một phần là do đường phố khu vực cổng trường khá nhỏ hẹp, số lượng học sinh đông, việc đưa đón bằng ôtô, xe máy, xe đạp... còn lộn xộn, tình trạng buôn bán hàng rong, đỗ xe ô tô trước cổng trường dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông nhất là vào giờ cao điểm.

Trước tình hình đó, Đoàn thanh niên thành phố Thái Bình đã phát động và triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Đã tham mưu các nhà trường sắp xếp vị trí dừng, đỗ xe cho các bậc phụ huynh, các nội quy, quy định dành cho học sinh và phụ huynh khi ra hoặc vào trường học. 

Xây dựng các đội xung kích an toàn giao thông với nòng cốt là Đoàn trường, cán bộ, giáo viên nhà trường, hoạt động tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện việc giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn các em học sinh không tụ tập thành đám đông, không dàn hàng hai, hàng ba gây cản trở giao thông. 

Đồng thời hướng dẫn người tham gia giao thông qua khu vực này vào giờ cao điểm lưu thông thuận lợi; vận động người dân ở khu vực cổng trường không vi phạm hành lang an toàn giao thông. 

Đoàn viên, thanh niên thành phố Thái Bình hướng dẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường trên địa bàn thành phố. Ảnh (Thanh Tùng).

Nhiều trường tiểu học đã bố trí giãn giờ tan học của các khối, phân công giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn dạy tiết học cuối hướng dẫn học sinh xếp thành 2 hàng, khi tan học đi theo hướng đường của cổng trường. 

Tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở đã phân công cụ thể học sinh đều đặn thay phiên nhau hằng ngày để phân luồng, hướng dẫn, nhắc nhở các bạn học sinh chấp hành nghiêm túc luật an toàn giao thông. Đồng thời tổ chức ký cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, mỗi học sinh vi phạm đều được nhắc nhở, chấn chỉnh trong các buổi nhận xét chào cờ đầu tuần nên không có trường hợp tái phạm.

Sau một thời gian triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm tại khu vực cổng trường trên địa bàn thành phố giảm hẳn, ý thức của học sinh, phụ huynh khi tham gia giao thông được nâng lên; góp phần thiết thực xây dựng trường học thân thiện, an toàn,  tạo cho các em học sinh ý thức chấp hành Luật an toàn giao thông, nội quy, quy định của nhà trường; tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu là con ngoan, trò giỏi. Đây là mô hình hiệu quả cần được nhân rộng tại các trường trên địa bàn toàn tỉnh.

Duy Hưng
.
.
.