Khánh thành cầu Giao Thủy nối đôi bờ sông Thu Bồn

Thứ Sáu, 24/03/2017, 12:56
Sáng 24-3, nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (1975-2017) và 20 năm tái lập (1997-2017), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Giao Thủy nối đôi bờ sông Thu Bồn thuộc 2 huyện Đại Lộc và Duy Xuyên.

Cầu Giao Thủy có chiều rộng 12m, dài 1.023m; đường dẫn 2 đầu cầu dài 4,29km (trong đó phía huyện Đại Lộc có chiều dài 3,8km, phía huyện Duy Xuyên dài 0,49km), tổng mức đầu tư dự án là 823 tỷ đồng.


Hàng ngàn người dân 2 huyện Duy Xuyên và Đại Lộc nô nức đi trên cầu Giao Thủy mới vừa được khánh thành.

Việc cầu Giao Thủy được đưa vào sử dụng đã giúp xóa bỏ cảnh đò giang cách trở ở đôi bờ sông Thu Bồn hơn 40 năm qua.
Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Giao Thủy.
Cùng với việc đưa tuyến đường ĐT610 nối liền 2 huyện Duy Xuyên và Nông Sơn có tổng chiều dài gần 11km, mặt đường rộng 9m vào sử dụng ngày 23-3, cầu Giao Thủy được khánh thành có ý nghĩa hết sức quan trọng khi kết nối giao thông các huyện Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc với QL14B, QL1A và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, rút ngắn thời gian đi lại, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội vùng đất phía Tây tỉnh Quảng Nam.
Ngọc Thi
.
.
.