Hé lộ nguyên nhân tai nạn của xe Thành Bưởi

Thứ Hai, 27/03/2017, 13:13

Do tài xế Nguyễn Long Hưng (ngụ TP Bảo Lộc), điều khiển xe khách BKS 51B-207.48 của nhà xe Thành Bưởi chạy với tốc độ nhanh, không đúng phần đường quy định.

Ngày 27-3, Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 26-3 trên QL20, đoạn qua xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh là do tài xế Nguyễn Long Hưng (ngụ TP Bảo Lộc), điều khiển xe khách BKS 51B-207.48 của nhà xe Thành Bưởi chạy với tốc độ nhanh, không đúng phần đường quy định.

Hiện trường vụ tai nạn

Cũng theo Ban ANTG tỉnh Lâm Đồng, khi xảy ra va chạm với xe khách Phương Trang, BKS  51B-132.17 do tài xế Nguyễn Đức Hiển (47 tuổi), ngụ tỉnh Đồng Nai điều khiển đang chạy ngược chiều, chiếc xe BKS 51B-207.48 do  tài xế Nguyễn Long Hưng điều khiển bị mất lái, đâm sang bên trái đường, tông chết em K’Juoe (14 tuổi), ngụ xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, gây sập một phần căn nhà 2 tầng và làm hư hỏng nặng một căn nhà khác kề đó.

Vụ tai nạn còn làm chị Đặng Thị Hồng Dung (30 tuổi), ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, người đi xe Thành Bưởi tử vong tại chỗ cùng 10 hành khách khác trên cả hai xe bị thương, trong đó tài xế Nguyễn Long Hưng bị thương nặng.

Chiếc xe lao thẳng vào căn nhà

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Đến 23h cùng ngày, chiếc xe gặp nạn đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài và kéo về để phục vụ công tác giám định, xác minh nguyên nhân tai nạn. Cùng với thăm hỏi, động viên, mỗi gia đình có người tử vong trong vụ tai nạn này được UBND Lâm Đồng và UBND huyện Di Linh hỗ trợ 8 triệu đồng, những người bị thương 2 triệu đồng. Nhà dân bị hư hỏng do xe khách tông vào cũng được hỗ trợ 7 triệu đồng.

 

Kim Ngân
.
.
.