Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe Thành Bưởi và Phương Trang

Chủ Nhật, 26/03/2017, 20:10

Đến 19h30 ngày 26-3, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực đưa chiếc xe khách của hãng Thành Bưởi ra khỏi vị trí gặp nạn khiến 2 người chết, nhiều người khác bị thương.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này khiến hai người chết, đó là chị Đặng Thị Hồng Dung (30 tuổi), ngụ tại huyện Ngự (Đồng Tháp) và em K’ Juoe (14 tuổi), ngụ xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh (Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng đang cố gắng giải cứu chiếc xe gặp nạn

Ngoài ra, vụ tai nạn trên còn khiến tài xế điều khiển xe khách của hãng Thành Bưởi là anh Nguyễn Long Hưng (quê TP Bảo Lộc) bị thương nặng cùng nhiều hành khách trên cả hai xe, trong đó có 2 người nước ngoài. 

Hiện tất cả các nạn nhân bị thương đều đã được lực lượng chức năng chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 2 (TP Bảo Lộc).

Chiếc xe đâm sập một phần căn nhà

Thông tin ban đầu xác định, vào khoảng 15h, xe khách giường nằm BKS 51B - 207.48 của hãng Thành Bưởi do tài xế Nguyễn Long Hưng điều khiển theo hướng từ TP Đà Lạt đi TP HCM, khi tới địa phận xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh thì va chạm với xe khách BKS 51B-132.17 của nhà hãng Phương Trang, do tài xế Nguyễn Đức Hiển (47 tuổi), ngụ tại tỉnh Đồng Nai điều khiển xe lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh trong lúc xe khách của hãng Thành Bưởi đang chạy với tốc độ cao nên tài xế đã để mất lái. 

Chiếc xe chạy sang bên trái, lao ra khỏi QL20, tông vào em K’ Juoe lúc này đang cùng nhóm bạn trên đường đi tắm về khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Chiếc xe khách BKS 51B - 207.48 chỉ dừng lại khi tông trực diện vào một nhà dân gần đường khiến căn nhà này bị sập một phần. Rất may, vào thời điểm xảy ra tai nạn, tất cả các thành viên sinh sống trong nhà không có ở vị trí chiếc xe tông vào nên không ai thương vong.

Vụ tai nạn còn khiến chị Đặng Thị Hồng Dung (30 tuổi), ngụ tại huyện Ngự (Đồng Tháp), hành khách trên xe Thành Bưởi tử vong tại chỗ.

Ngay khi xảy ra tai nạn, người dân địa phương đã tìm cách hỗ trợ, đưa các nạn nhân trên xe khách Phương Trang ra ngoài. Lực lượng y tế cũng đã có mặt vận chuyển những người bị thương tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 2 để cấp cứu. 

Tài xế Nguyễn Long Hưng bị thương khá nặng. Các nạn nhân khác chủ yếu bị thương ở phần mềm và không đe dọa tới tính mạng. Tại hiện trường, phần đầu của xe khách Thành Bưởi bị biến dạng vì va chạm mạnh. Xe khách Phương trang bị vỡ phần kính.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy-cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đóng tại TP Bảo Lộc đã được điều động tới hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ chiếc xe. 

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an đã được huy động tới hiện trường để phân luồng giao thông, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

 

Kim Ngân
.
.
.