Khen thưởng 4 người kịp thời ngăn đoàn tàu sau sự cố sập cầu Ghềnh

Thứ Năm, 24/03/2016, 09:42
Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định tặng Bằng khen cho 4 cá nhân cảnh báo dừng đoàn tàu kịp thời sau sự cố sập trụ cầu Ghềnh.

Sự cố sập trụ cầu Ghềnh xảy ra vào lúc 11h35’ ngày 20-3, do tàu kéo sà lan (sà lan chở cát mang số hiệu SG-5984, đầu máy SG-3745) từ hạ nguồn lên thượng nguồn sông Đồng Nai đã đâm vào trụ cầu Ghềnh (tại Km1699+860 thuộc khu gian đường sắt Biên Hòa - Dĩ An) làm gãy trụ cầu và làm sập hai nhịp 2 và 3 của cầu.

Sự cố sập Cầu Ghềnh.

Cùng thời điểm này, đoàn tàu hàng mang số hiệu 2542 đang chạy trong Khu gian Biên Hòa - Dĩ An đã được các nhân viên gác chắn đường ngang Km 1700+174 cảnh báo, dừng tàu kịp thời, đảm bảo an toàn.

Để ghi nhận và biểu dương thành tích, Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trên cho các cá nhân: Phạm Tiến Dũng, Ngô Việt Hải, Phan Tiến Dũng (nhân viên Trạm gác chắn Bửu Hòa, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn); Huỳnh Ngọc Hoàng (người dân sống gần cầu Ghềnh, trú ấp Tâm Mỹ, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

* Trước đó, ngày 23/3, Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT  đã ký Quyết định số 873/QĐ tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho 4 cá nhân: Phạm Tiến Dũng, Phan Tiến Dũng và Ngô Việt Hải (nhân viên Trạm gác chắn Bửu Hòa) và ông Huỳnh Ngọc Hoàng (người dân sống gần cầu Ghềnh) đã có thành tích góp phần đảm bảo an toàn chạy tàu của ngành Đường sắt Việt Nam.

Cũng trong ngày này, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã ký Quyết định khen thưởng đột xuất cho 4 cá nhân trên với mức thưởng 3 triệu đồng/người.

Ngày 21/3, Công đoàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã thưởng nóng 3 nhân viên Trạm gác chắn tàu Bửu Hòa với hành động kịp thời dừng tàu, ngăn chặn tai nạn kép, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và tài sản của Nhà nước.

Thanh Huyền
.
.
.