Hai thanh niên đánh võng lao đầu vào xe khách

Thứ Tư, 01/06/2016, 08:43
Rồ ga, đánh võng trên đường rồi bất ngờ lao đầu vào xe khách đang chạy ngược chiều khiến cả hai lâm vào tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 19h30’ giờ ngày 31-5 trên đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). 

Vào thời điểm trên, hai thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi điều khiển xe gắn máy BKS 49B1-15089 từ Ngã 5 Đại học Đà Lạt về hướng Thung Lũng Tình Yêu thì lấn sang bên trái đường, lao vào đầu xe khách BKS 51B-05941. Cú va chạm mạnh khiến cho thanh niên ngồi bị hất lên phía trước, cao khoảng 2m, đâm đầu vào kính xe khách gây vỡ kính trước.

Hiện trường vụ tai nạn

Cả hai thanh niên ngồi trên xe gắn máy đều bị trọng thương, bất tĩnh nhân sự, được người dân chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Theo những người chứng kiến ở hiện trường, thời điểm trên xe khách chạy đúng làn đường, đi với tốc độ chậm, hai thanh niên điều khiển xe gắn máy rú ga, lạn lách, đánh võng, chạy với tốc độ cao. Do không làm chủ được tốc độ nên đã để mất lái, lấn sang bên trái đường, tự đâm vào đầu xe khách.

Lạn lách, đánh võng có thể là nguyên nhân của vụ tai nạn

Nhận được tin báo, Công an phường 8 đã tới phong tỏa hiện trường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đo đạc hiện trường, xác định nguyên nhân và lỗi của các bên.

Thời gian qua, trên một số tuyến đường của TP Đà Lạt, vào mỗi tối thường có nhiều thanh niên tụ tập điều khiển xe gắn máy lạnh lách, đánh võng, chạy với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Kim Ngân
.
.
.