Hải Phòng thay thế 2 cầu phao bằng cầu bê tông qua sông Thái Bình

Thứ Hai, 01/05/2017, 11:18
Ngày 1-5, UBND TP Hải Phòng đã khởi công dự án xây dựng cầu Hàn và cầu Đăng qua sông Thái Bình thay thế cầu phao cũ.

Theo đó, quy mô đầu tư xây dựng được xác định là cầu vĩnh cửu bằng bê tông - cốt thép, chiều dài cầu Hàn là 256m, cầu Đăng 252m, bề rộng 12m. Kết cấu nhịp sử dụng dầm bê tông - cốt thép dự ứng lực. Mố trụ cầu bằng bê tông - cốt thép, móng cọc khoan nhồi có đường kính 1,2m.

Hình ảnh tại lễ khởi công.

Tổng mức đầu tư mỗi cầu khoảng 170 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và thành phố. Phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2017.

Một trong 2 cây cầu phao cũ đã xuống cấp.

Sau khi hoàn thành 2 cây cầu này sẽ kết nối hệ thống giao thông từ các tuyến đường 351, 352, 354, 402 với Quốc lộ 37, Quốc lộ 10 và là những trục đường ngắn nhất từ nội thành Hải Phòng đi Thái Bình qua cầu Khuể đã được xây dựng trước, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông, phát triển kinh tế và dân sinh cho người dân Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.

Văn Thịnh
.
.
.