Mở rộng vùng tìm kiếm 4 thuyền viên trong vụ lật tàu

Chủ Nhật, 01/11/2015, 09:09
Sáng 1/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ hàng hải khu vực 3, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP HCM, Kiểm ngư, Bộ đội biên phòng tiếp tục đưa phương tiện và lực lượng ra khu vực tàu Hoàng Phúc 18 gặp nạn tại phao số 5, sông Soài rạp tiếp tục triển triển khai tìm kiếm các 4 nạn nhân mất tích.


Tối 31/10, công tác cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân phải tạm ngưng do sóng lớn, đội cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC TP HCM đã phải vào đất liền, chỉ còn lại Bộ đội biên phòng và kiểm ngư túc trực bảo vệ hiện trường, cố định không để tàu gặp nạn trôi tự do.
Hình ảnh ra quân tìm kiếm sáng 1/11

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng- Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, trong sáng ra quân, phía đội cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM sẽ đưa phương tiện và 46CBCS đến hiện trường phối hợp với các đơn vị khác mở rộng vùng tìm kiếm nạn nhân, lặn tìm nạn nhân dưới khoang tàu bị chìm để xem còn có người mắc kẹt bên trong tàu lật hay không. Vùng tìm kiếm nạn nhân sẽ được mở rộng trong khoảng 10 hải lý

Tại khu vực tàu Hoàng Phú 18 bị lật biển êm công tác tiếp cận tàu bị lật thuận lợi. Công tác cắt lổ trên đáy tàu bị lật để vào bên trong được dừng lại. Công tác tiếp theo của các đơn vị là sẽ sự dụng cần cẩu 350 tấn để cố định tàu.

M.Đức
.
.
.