Hơn 6.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 tháng

Thứ Bảy, 29/09/2018, 10:24
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 9 tháng qua (tính từ ngày 16-12-2017 đến 15-9-2018), toàn quốc xảy ra hơn 13.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết trên 6.000 người, bị thương trên 10.000 người.

So với cùng thời điểm năm 2017, TNGT giảm cả ba tiêu chí, giảm 1.120 vụ (giảm 7,8%), giảm 113 người chết (giảm 1,84%), giảm trên 1.400 người bị thương (giảm 12,45%).

Trong đó, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra trên 6.800 vụ, làm chết trên 6.000 người, bị thương trên 3.000 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 160 vụ (giảm 2,3%), giảm 113 người chết (giảm 1,84%), tăng 121 người bị thương (tăng 3,4%). Va chạm giao thông xảy ra trên 6.000 vụ, làm bị thương nhẹ 6.600 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 960 vụ (giảm 13,1%), giảm 1.588 người bị thương (giảm 19,3%). Va chạm giao thông xảy ra trên 680 vụ, làm bị thương nhẹ gần 700 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 170 vụ (giảm 19,88%), giảm 191 người bị thương (giảm 21,48%). 


PV
.
.
.