Học trò của NSND Đặng Thái Sơn về nước biểu diễn

Thứ Ba, 09/04/2019, 11:27
Ngày 9-4, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, tài năng trẻ Nguyễn Việt Trung sẽ về nước biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ tài năng nổi tiếng ở trong và ngoài nước vào 2 đêm 17 và 18-4 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.

Nguyễn Việt Trung, SN 1996, hiện được đánh giá là tài năng âm nhạc người Việt xuất sắc hàng đầu của thế hệ của mình. 

Năn 2005, khi mới 9 tuổi Nguyễn Việt Trung đã đoạt giải Nhất cuộc thi Emmy Alberg. Năm 2014, anh  giành giải Nhất và Grand Pix - Giải thưởng cao quý nhất tại cuộc thi Piano toàn quốc cho hệ trung học, tổ chức tại thành phố Krakow – Balan.

Nguyễn Việt Trung

  Năm 2006, Trung đạt giải Nhì cuộc thi giành cho các Pianist trẻ (không có giải nhất) tại Zyrardow, Ba Lan, giải Nhất cuộc thi biểu diễn các tác phẩm nhạc Chopin và giải “Nốt nhạc vàng” cho tay đàn trẻ thể hiện tác phẩm của Mozart xuất sắc nhất tại Sochaczew, Ba Lan. 

Năm 2014, Trung từng biểu diễn trực tiếp trước 4.000 khán giả trong lễ khai mạc festival “Nuits des Romanes” tại Pháp; biểu diễn trước 50.000 khán giả tại Thái Lan và giành học bổng toàn phần do Bộ Văn hóa và Giáo dục Ba Lan trao tặng. 

Kate Liu - người bạn đồng hành cùng Việt Trung trong chương trình

Việt Trung còn theo học các lớp Master do các Giáo sư hàng đầu thế giới trong đó có Giáo sư, NSND Đặng Thái Sơn giảng dạy và đã biểu diễn tại nhiều chương trình hòa nhạc lớn ở các nước Ukraine, Hungary, Pháp, Mỹ, Bỉ, Thái Lan, Việt Nam, Ba Lan.

Về nước lần này, Việt Trung sẽ tham dự chương trình hòa nhạc “Spring Concert”  (Hòa nhạc mùa xuân) tại sân khấu Phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia cùng các nghệ sĩ tài năng nổi tiếng thế giới. Chương trình giới thiệu những tác phẩm kinh điển nhất thế giới như Violin Concerto Op.61 của Beethoven, Piano Concerto số 23, Piano Concerto số 20 của Mozart, Piano Concerto số 1 Op.23 của Tchaikovsky.

Stephane Trần Ngọc

Dự kiến, Việt Trung sẽ trình diễn bản Concerto số 23 viết cho đàn Piano của Mozart và cùng nghệ sỹ Stephane Trần Ngọc biểu diễn bản Violin Concerto Op.61 của Beethoven.

Đồng hành cùng anh còn có 2 người bạn thân là Eric Lu (giải Nhất Piano quốc tế Leeds tháng 9-2018) và Kate Liu (Giải Ba và Giải thưởng Mazurka hay nhất tại cuộc thi Piano Frédéric Chopin Quốc tế lần thứ 17 tại Ba Lan), các nghệ sĩ Dàn Nhạc Giao Hưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đêm nhạc do nhạc trưởng đến từ Ba Lan, Wojciech Czepiel chỉ huy.


N.Hoa
.
.
.