Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Thứ Ba, 18/07/2017, 13:26
Sáng 18-7, tại Hà Nội, Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017.


Trong 6 tháng đầu năm, Ban liên lạc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ IV (2017-2019), bầu ra Ban Thường trực; các tiểu ban trong Ban liên lạc đã dần đi vào hoạt động hiệu quả, chủ động phối hợp với các đơn vị, công an địa phương tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giáo dục truyền thống; Đề ra nhiều chương trình hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn, được lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, lãnh đạo Công an các địa phương và các hội viên khen ngợi, ủng hộ.

Trong đó, nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập, Ban liên lạc đã tổ chức Gặp mặt trọng thể các hội viên; được vinh dự vào Phủ Chủ tịch tiếp kiến Chủ tịch nước. Tổ chức đoàn giao lưu tiếp lửa truyền thống tại tỉnh Bến Tre. 

Toàn cảnh hộ nghị.

Trong chuyến giao lưu này, ngoài giao lưu với tuổi trẻ, công an Bến Tre, Đoàn còntới thăm, tặng quà 10 gia đình người có công, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sỹ. Hoàn thành việc xuất bản cuốn sách “ Những lá thư thời chiến của CAND” và phát hành đúng kế hoạch đã đề ra...

Về kế hoạch những tháng cuối năm, sắp tới nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ, Ban liên lạc phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thành các thủ tục trình lãnh đạo Bộ về xây dựng Đài kỷ niệm Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước đặt tại Học viện An ninh nhân dân;tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tri ân, tổ chức thăm hỏi thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ bị tù đầy, nhiễm chất độc da cam và triển khai các hoạt động nghĩa tình, tiếp lửa truyền thống, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước của lực lượng CAND cho thế hệ trẻ.

Tâm Minh
.
.