Hải quan Tân Sơn Nhất đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Thứ Bảy, 10/09/2016, 15:36

Ngày 10-9, tại TP.Hồ Chí Minh, thừa quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã trao tặng bằng khen cho Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh trao bằng khen tặng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, từ đầu năm 2016 đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã thường xuyên xây dựng các kế hoạch đấu tranh phòng chống buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý phù hợp với tình hình thực tế, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an. 

Qua đó, lực lượng Hải quan đã phát hiện và bắt giữ 11 vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy với tổng trọng lượng 1,1 tấn lá “KHAT” có chứa chất ma túy cathinone cực độc; 4kg cocain, 7,52kg heroin và 3kg ma túy đá.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã biểu dương và đánh giá cao thành tích đạt được của tập thể Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong suốt thời gian qua. Các đồng chí đã nêu cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, vượt mọi khó khăn, hiểm nguy, góp phần đem lại cuộc sống yên bình cho người dân trên địa bàn

Đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Hải quan (10/9/1945 – 10/9/2016), thay mặt tập thể Chi cục, đồng chí Đỗ Thanh Quang, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và quyết tâm cùng tập thể Chi cục ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt đấu tranh phòng chống buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý qua đường hàng không.

Đức Mừng
.
.