Công tác tham mưu phải chủ động, kịp thời, chính xác đến từng vấn đề nhỏ nhất

Thứ Ba, 29/12/2020, 15:15
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ, chiều 29/12, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công an tỉnh Kiên Giang. 

Về phía địa phương có đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; một số Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các đại biểu dự hội nghị.
Đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cùng các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tác động, ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực đối với nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT. Song, Công an tỉnh Kiên Giang đã quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đề ra, giữ vững ANCT, TTATXH trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả quan trọng. Triển khai hiệu quả Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tạo nhiều chuyển biến tích cực về ANTT ở địa bàn cơ sở. Siết chặt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thực hiện có hiệu quả các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Chủ động ứng phó với thiên tai, bão lụt, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao Cờ Thi đua của Bộ Công an cho Công an các đơn vị, địa phương đạt thành tích xuất sắc.

Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được triển khai hiệu quả, Công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu dân cư và tổ chức kiểm tra, phúc tra theo yêu cầu của Bộ Công an. Huy động hàng ngàn lượt CBCS triển khai thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với các tỉnh giáp biên phía Campuchia được tăng cường….

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà CBCS Công an tỉnh Kiên Giang đạt được trong năm 2020. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2021 và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động đảm bảo giữ vững an ninh tuyến biên giới, an ninh biển phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, tăng cường công tác nắm tình hình, tham mưu Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng phương án tác chiến, ứng phó nhanh, hiệu quả với các tình huống xấu có thể xảy ra. 

Đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu, Công an tỉnh Kiên Giang cần lưu ý, đấu tranh, triệt xóa đối với tội phạm băng nhóm, tín dụng đen, tội phạm núp bóng các doanh nghiệp để hoạt động, đặc biệt là trên địa bàn Phú Quốc. Công an các đơn vị, địa phương phải làm tốt công tác tham mưu chủ động, kịp thời, chính xác đến từng vấn đề nhỏ nhất.

Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, năm 2021, Bộ Công an tiếp tục đề ra mục tiêu làm giảm tội phạm hình sự ít nhất 5%. Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm phải kiên quyết đấu tranh với việc bảo kê, “làm ngơ” bỏ lọt tội phạm. Công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phải hết sức chủ động, vì trách nhiệm chung, hiệu quả, tránh mang tính hình thức. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Kiên quyết làm giảm tội phạm và các điều kiện, nguy cơ phát sinh tội phạm. Chủ động phát hiện, xử lý có hiệu quả các vụ án về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, ma túy, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp nâng tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang tặng hoa Thứ trưởng Lê Tấn Tới.
Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công tác và Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Huy động lực lượng rà soát, xác minh, truy tìm người nghi vấn, quản lý chặt chẽ đối với người nước ngoài nhập cảnh, không để nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn. Tăng cường siết chặt công tác quản lý xuất nhập cảnh, tuần tra kiểm soát ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới… 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới đề nghị trước mắt Công an tỉnh Kiên Giang cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2021; chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu của dân tộc… Quan tâm, đảm bảo chế độ, chính sách cho CBCS và thân nhân, nhất là đối với gia đình chính sách, CBCS bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; cán bộ công tác tại vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức cho CBCS vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, lành mạnh.


Trần Lĩnh - Tiến Dũng
.
.