Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm và làm việc với Trường Đại học ANND

Thứ Hai, 23/11/2020, 17:53
Chiều 23/11, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết giao ước phối hợp công tác giữa Trường Đại học ANND và Cục An ninh nội địa. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ trưởng Lê Tấn Tới chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Theo đó, nhằm tăng cường sự phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả thực tiễn công tác của mỗi đơn vị, giao ước phối hợp công tác của Trường Đại học ANND và Cục An ninh nội địa trên cơ sở phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác liên quan gồm: Trao đổi thông tin, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển thực tế, thực tập, nghiệp vụ; phối hợp nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, xây dựng và phát triển lý luận nghiệp vụ an ninh; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, thể thao, văn hóa.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ký kết
Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các đại biểu thăm Nhà truyền thống Đại học ANND
Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Thiếu tướng Phan Xuân Tuy tuyên dương, tặng quà cho 23 học viên

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã chúc mừng và đánh giá cao sự phối hợp công tác giữa Trường Đại học ANND và Cục An ninh nội địa. Đây là điều rất cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn ANQG và đảm bảo TTATXH trong giai đoạn hiện nay. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, sau lễ ký kết Trường Đại học ANND và Cục An ninh nội địa phải tích cực phối hợp trong công tác theo nội dung đã giao ước; phải có sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, xây dựng và phát triển lý luận nghiệp vụ an ninh. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác của cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh Nội địa, đồng thời bổ sung thêm nhiều kiến thức thực tế phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên Trường Đại học ANND.

 Sau thời gian triển khai, cần thiết phải tiến hành sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả đạt được, cũng như rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp trong thời gian tới; đưa ra nhiều phương pháp, cách làm hay để nâng cao hiệu quả công tác của hai đơn vị.

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã dự Lễ Mít-tinh chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2020 của Trường Đại học ANND. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Đại học ANND cần tiếp tục chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân vận. Các đoàn thể nhà trường phải đưa nội dung công tác này thành một trong những tiêu chí đánh giá nhiệm vụ công tác được giao. Đồng thời, các đoàn thể nhà trường phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để làm cho mối liên hệ giữa các đoàn viên với cán bộ, giảng viên gắn kết nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Dịp này, Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND đã tuyên dương, tặng quà cho 23 học viên là đồng bào các dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện tại Trường Đại học ANND.

Trước đó, Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ, nằm trong khuôn viên Trường Đại học ANND và thăm Nhà truyền thống của nhà trường.

Đức Mừng
.
.