Công an Phong Điền giữ vững bình yên, góp phần phát triển du lịch

Thứ Sáu, 25/12/2020, 15:43
Với kết quả đã được, nhiều tập thể và cá nhân Công an huyện Phong Điền được Bộ Công an, chính quyền các cấp khen thưởng. Năm 2020, Công an huyện Phong Điền vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) có tiềm năng, lợi thế về du lịch, đây là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, có vườn trái cây quanh năm, phong phú về chủng loại, phù hợp phát triển du lịch sinh thái miệt vườn, sông nước. Phong Điền trở thành điểm đến của văn hóa sông nước vùng ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng.

Huyện Phong Điền đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm, mở rộng loại hình du lịch gắn với phát triển du lịch sinh thái để thu hút du khách. Cùng với sự nỗ lực của các cấp, sở ngành, Công an huyện Phong Điền triển khai nhiều giải pháp đảm bảo ANTT, góp sức vào sự phát triển du lịch vùng đất được mệnh danh “lá phổi xanh” của TP Cần Thơ. 

Năm 2020, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện Phong Điền thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến từng hộ dân, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công an huyện Phong Điền bảo vệ an toàn trên 20 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham quan và làm việc.

Thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Phong Điền.

Thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Phong Điền cho biết: Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, không có tụ điểm tệ nạn xã hội gây bức xúc trong nhân nhân. Tai nạn giao thông, cháy nổ đều được kiềm giảm. “Công an huyện Phong Điền triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác, bố trí lực lượng bám sát địa bàn, đối tượng, kịp thời ngăn chặn, khám phá nhanh các vụ việc xảy ra”, Thượng tá Trần Văn Dũng nói. 

Công an huyện Phong Điền phát hiện, triệt phá tụ điểm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả tại căn nhà cho thuê ở xã Mỹ Khánh. Do làm ăn thua lỗ, Trần Văn Tâm (SN 1984, ngụ tỉnh An Giang) cấu kết với Phạm Thị Thu Hương (SN 1987, ngụ Cần Thơ) thuê nhà, sau đó mang thiết bị đến tổ chức sản xuất tiền giả thì trinh sát phát hiện, báo cáo lãnh đạo Công an huyện tổ chức triệt phá thành công.

Công an huyện Phong Điền đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt và vượt chỉ tiêu. Việc đẩy mạnh cải cách, tập trung nâng cất công tác tiếp dân và ứng dụng tin học trong giải quyết các thủ tục hành chính được lãnh đạo Công an huyện chú trọng, quan tâm. Kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. 

Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền trao khen cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2020, Công an huyện Phong Điền xây dựng mới mô hình: “Homestay, nhà nghỉ, nhà trọ an toàn về ANTT”; nhân rộng mô hình “Zalo tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, TNXH” đến 6 xã, thị trấn; củng cố, xây dựng mới 57 “Cổng rào ANTT - Tổ phòng, chống tội phạm”; lắp mới 59 camera an ninh, nâng tổng số camera lên 226; lắp đặt 150 bảng số điện thoại đường dây nóng, cấp 7.600 móc khóa tố giác tội phạm. 

Công an huyện Phong Điền thí điểm xây dựng Fanpage “An ninh trật tự huyện Phong Điền”, thu hút hơn 6.000 thành viên theo dõi. Các thông tin, bài viết trên Fanpage mang lại hiệu quả thiết thực, chủ động công tác tuyên truyền, đấu tranh và phòng chống tội phạm, nêu gương tốt người tốt. Người dân chủ động cung cấp hàng trăm thông tin có giá trị, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến từng người dân, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ CAND nói chung và Công an huyện Phong Điền nói riêng. 

Các mô hình, việc làm trên được lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phong Điền, các ngành, đoàn thể và nhân dân đánh giá cao, đem lại hiệu quả thiết.

Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Công an huyện Phong Điền. “Nổi bật, tội phạm kéo giảm 11,4%. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó phát huy hiệu quả rất tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tạo được sự lan tỏa tố giác và vây bắt tội phạm trong nhân dân”. 

Với kết quả đã được, nhiều tập thể và cá nhân Công an huyện Phong Điền được Bộ Công an, chính quyền các cấp khen thưởng. Năm 2020, Công an huyện Phong Điền vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ, lãnh đạo huyện Phong Điền trao khen cho các tập thể, cá nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhận xét: “Từ kết quả đã đạt được, Công an huyện Phong Điền góp vào thành tích chung của Công an TP Cần Thơ năm 2020, vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ”. Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phong Điền tiếp tục ra sức phấn đấu nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và giữ vững Cờ thi đua Chính phủ đã trao tặng. 

Huyện Phong Điền được xác định là vùng du lịch sinh thái, lực lượng Công an phải ra sức giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương. Bảo vệ an toàn các đoàn khách du lịch, các mục tiêu, công trình, địa bàn trọng điểm, các lễ hội, sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao diễn. 

Công an huyện Phong Điền chủ động phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn các hoạt động lợi dụng du lịch gây mất ANTT. Tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để du lịch ở địa phương phát triển ngày càng bền vững.

“Trọng tâm là đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công an huyện Phong Điền thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa xã hội, triển khai các phương án, phòng chống tội phạm, đặc biệt trong thời điểm Tết cổ truyền, đảm bảo bình yên cho người dân vui xuân đón Tết”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh.

Văn Vĩnh
.
.