Đậm đặc hoạt động văn hóa truyền thống tại trung tâm Hà Nội dịp Tết Trung thu

Thứ Tư, 12/09/2018, 15:01
Ngày 12-9, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội cho biết, hàng loạt các hoạt động văn hóa truyền thống nhằm hấp dẫn du khách đến Hà Nội trong dịp Tết  Trung thu truyền thống sẽ được tổ chức tại các điểm di tích do Ban quản lý và tuyến phố đi bộ Khu Phố cổ Hà Nội, không gian bích họa phố Phùng Hưng.

Diễn ra liên tục từ ngày 14-9 đến 23-9, dịp này, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp với các nghệ nhân, thợ thủ công làng nghề Xuân La, Phương Dực, Phú Xuyên, Hà Nội  giới thiệu đến du khách không gian Tết trung thu truyền thống, hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống như các loại đèn ông sao, ông tiến sĩ, ông đánh gậy, diều giấy, tàu thủy bằng sắt tây, tò he, biểu diễn và giới thiệu nghệ thuật rối cạn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức. 

Tại Ngôi nhà Di sản, 87 Mã Mây, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, du khách có dịp hòa mình trong không gian Tết Trung thu truyền thống của gia đình Hà Nội, tìm hiểu trung thu Hà Nội xưa qua hình ảnh triển lãm. 

Nặn tò he sẽ được các nghệ nhân giới thiệu tại Phố cổ Hà Nội dịp Tết Trung thu

Tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, ban tổ chức đặc biệt giới thiệu một số dòng tranh dân gian nổi tiếng, trình diễn và hướng dẫn cách làm tranh tranh Kim Hoàng, Đông Hồ. Đình Đồng Lạc, 38 Hàng Đào, phường Hàng Đào sẽ là nơi các nghệ nhân  trình diễn nghệ thuật làm mặt nạ giấy bồi.

Không gian phố bích họa Phùng Hưng những ngày cuối tuần (từ 14 đến 16-9 và 21 đến 23-9) sẽ đậm đặc các trò chơi dân gian như Ô ăn quan, cà kheo, chơi chuyền, kéo co, nhảy sạp, cướp cờ, bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột… Đây cũng là không gian tổ chức biểu diễn âm nhạc truyền thống, rồi cạn cùng nhiều gian hàng làm đồ chơi truyền thống của nghệ nhân các làng nghề. Trong tuyến phố đi bộ mở rộng Khu Phố cổ Hà Nội sẽ liên tục diễn ra các chương trình biểu diễn rối cạn  (đêm 22-9 tại 50 Đào Duy Từ và đêm 23-9 tại Đền Quan Đế, 28 Hàng Buồm).


N.Hoa
.
.
.