Giao lưu văn hóa, thương mại Việt Nam – Nhật Bản

Thứ Ba, 03/11/2015, 14:49
Chương trình “Giao lưu văn hóa, thương mại Việt Nam – Nhật Bản” sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 21/11 tại TP. Cần Thơ.


Ngày 3/11, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), Chi nhánh Cần Thơ, tổ chức họp báo về Chương trình “Giao lưu văn hóa, thương mại Việt Nam – Nhật Bản”, do VCCI Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, tổ chức từ ngày 19 đến 21/11 tại TP. Cần Thơ.

Theo đó, chương trình giao lưu quy tụ 70 gian hàng trưng bày thuộc nhiều lĩnh vực, như: Nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, du lịch, thương mại – dịch vụ, thực phẩm, may mặc, văn hóa, giáo dục…

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Dự kiến, chương trình sẽ thu hút khoảng 50.000 du khách đến từ các cơ quan ngoại giao, tổ chức, hiệp hội, cơ quan xúc tiến thương mại và DN Việt – Nhật, các cơ quan, đoàn thể, người dân Cần Thơ và vùng ĐBSCL đến tham quan. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động: Triển lãm gian hàng giới thiệu văn hóa, nghệ thuật, thương mại Việt Nam – Nhật Bản; chiếu phim Nhật Bản, biểu diễn và giao lưu văn hóa trà đạo, thi giao lưu tiếng hát Việt – Nhật; biểu diễn võ thuật, thời trang…

Đặc biệt, dịp này VCCI Cần Thơ và Trung tâm xúc tiến thương mại 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL tổ chức hội nghị đầu tư vào ĐBSCL thường niên lần thứ 3 với chủ đề: “Kinh tế ĐBSCL sau năm 2015 – Tương lai kinh doanh và đầu tư ngành chế biến thực phẩm”… Hội nghị sẽ có 62 dự án kêu gọi đầu tư với tổng nguồn vốn khoảng 4 tỷ USD.

Văn Đức
.
.
.