Tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam

Thứ Ba, 03/11/2015, 09:16
Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng tại cuộc đối thoại giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên đoàn kinh tế Nhật Bản (Keidanren) diễn ra ngày 2/11 tại Hà Nội.

Ông Mukuta Satoshi, Giám đốc điều hành Keidanren cho biết, theo khảo sát của Keidanren, nhiều doanh nghiệp Nhật đánh giá Việt Nam có ưu thế hơn một số quốc gia ASEAN khác về nhân lực, quy mô thị trường…

Nhiều doanh nghiệp Nhật đang đầu tư ở Trung Quốc, Thái Lan sẽ xem xét chuyển cơ sở sản xuất sang Việt Nam. Thời gian tới, đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, rủi ro chính là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Vì thế, Việt Nam phải tiếp tục cải thiện 3 điểm quan trọng, đó là hoàn thiện cơ sở hạ tầng, môi trường kinh doanh thân thiện, đào tạo nhân lực. Thiếu 1 trong 3 yếu tố này sẽ gây trở ngại cho cạnh tranh của Việt Nam.

L.Hiệp
.
.
.