Tên cướp sau 28 năm thay tên đổi họ cũng không thoát

Thứ Sáu, 29/09/2017, 16:24
Ngày 29-9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đêm 28-9 đơn vị đã bắt được đối tượng trốn truy năm 28 năm về tội “cướp tài sản” khi hắn đang lẩn trốn ở Hải Phòng và di lý về Quảng Ninh để thụ án.

Đó là đối tượng Phạm Như Luân (55 tuổi, trú tại tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, thị xã Hồng Gai, nay là TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), còn có tên gọi khác là Luân “cô ve”.

Vào năm 1989, Luân là đối tượng chuyên cướp tài sản trên tuyến QL18 (Móng Cái-Hạ Long). Ngày 1-3-1989, Luân đã bị Công an huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) bắt và tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Yên. Tuy nhiên, vào ngày 19-4-1989 đối tượng đã trốn khỏi nơi giam giữ và bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh truy nã về tội “cướp tài sản” và trốn khỏi nơi giam giữ.

Luân khai báo trước cán bộ của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm

          Quá trình bỏ trốn tại nước ngoài và trong nước, Luân cùng đồng bọn tiếp tục gây ra nhiều vụ cướp táo tợn. Đặc biệt năm 1992 Luân đã chiếm đoạt 1 khẩu súng AK47 của một đơn vị đóng trên địa bàn TP Hải Phòng và liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp tại Hải Phong. Vào đầu năm 2016 Luân lại gây ra vụ cố ý gây thương tích tại TP Hải Phòng…

          Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh truy bắt tội phạm trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm, quá trình rà soát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện đối tượng Luân thuộc diện cần phải đấu tranh, bắt giữ. Vì đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, ngụy trang kín kẽ để tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng Công an suốt 28 năm qua nên Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã lập chuyên án đấu tranh.

Tên cướp khét tiếng một thời – Phạm Như Luân khi có lệnh truy nã

Sau một thời gian truy tìm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệm vụ, đêm 28-9, tổ công các của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện Luân đang lang thang tại khu vực phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, tổ công tác đã phối hợp với Công an quận Hồng Bàng tổ chức truy bắt được Luân an toàn. 

Tại cơ quan Công an, tên Luân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước đó.    

Tuấn Hương
.
.
.