Vào cơ sở chế biến điều để trốn truy nã

Thứ Hai, 18/09/2017, 12:04
Gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản, Hận bỏ trốn. Bị Công an bắt giữ khi Hậu đang làm thuê ở một cơ sở chế biến hạt điều ở tỉnh Bình Phước. 

Cùng đồng bọn gây ra hàng chục vụ trộm cắp trên vùng sông nước ở các tỉnh Miền Tây, bị Công an phát lệnh truy nã, gã đàn ông 45 tuổi đã bỏ trốn đến TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông ẩn náu. 

Thông tin về vụ án này, sáng ngày 18-9, Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh  Kiên Giang đã ra quyết định phục hồi điều tra bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hận, 45 tuổi, trú xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau là đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hận,.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6 đến tháng 10-2015, Hận cùng một số đối tượng ở nhiều địa phương khác đã câu kết nhau dùng thủ đoạn sử dụng vỏ máy chạy tốc độ cao trên các tuyến sông, kênh, rạch thuộc địa bàn các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu rồi tìm nhà sơ hở, đột nhập thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm tài sản có giá trị đem bán được hàng trăm triệu đồng.

Điển hình là vụ trộm xảy ra vào rạng sáng ngày 6-10-2015, Hận và 3 đối tượng khác chạy võ máy đến nhà bà Trương Thị Nhừng, ở ấp Cạnh Đền 3, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận. Tại đây, cả bọn đã đột nhập nhà nạn nhân, dùng dao lam rạch mùng lấy trộm sợi dây chuyền 24k rồi nhảy xuống võ máy nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Sáng hôm sau, bán sợi dây chuyền được gần 15 triệu đồng cả 3 chia nhau tiêu xài cá nhân.

Để đấu tranh triệt xóa nhóm tội phạm nguy hiểm này, Công an huyện U Minh Thượng mở chuyên án truy xét, qua đó đã bắt giữ 29 đối tượng, riêng Hận trốn thoát và bị Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc. 

Đến cuối tháng 8-2017, Hận bị Công an bắt giữ khi đang làm thuê ở một cơ sở chế biến hạt điều thuộc huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. 

Văn Vũ
.
.
.