Nữ kế toán trưởng kho bạc tham ô tài sản, trốn truy nã hơn 20 năm

Thứ Hai, 07/08/2017, 14:25
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa đối với bị cáo Đỗ Minh Thùy, 58 tuổi, trú tại khu 1, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nguyên giám đốc Chi nhánh kho bạc Nhà nước huyện Hải Ninh (nay là TP Móng Cái).

Đây là vụ án tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra cách đây hơn 20 năm, các đối tượng trong vụ án đã bị truy tố trước pháp luật, riêng Đỗ Minh Thùy bỏ trốn, bị bắt giữ sau hơn 20 năm trốn truy nã. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Kho bạc nhà nước huyện Hải Ninh (nay là thành phố Móng Cái) là chi nhánh của Chi cục Kho bạc tỉnh Quảng Ninh, được thành lập từ tháng 4-1990, do bà Lương Thị Cơ làm giám đốc, Đỗ Minh Thùy làm Kế toán trưởng, Hoàng Hải làm Kế toán kiểm soát. 

Bị cáo Đỗ Minh Thùy.

Tháng 8-1993, bà Cơ bị tai nạn nên phải nghỉ việc. Tháng 1-1994, Thùy được đề bạt làm Phó giám đốc Kho bạc, sau đó được đề bạt làm Quyền giám đốc kho bạc, trực tiếp phụ trách công tác kế toán, Hoàng Hải được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng. 

Trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến năm 1995, lợi dụng  chức trách được giao, Đỗ Minh Thùy cùng Hoàng Hải, Nguyễn Tất Thắng, Đặng Xuân Tú, Đoàn Văn Phú đã dùng thủ đoạn lập chứng từ khống, hạch toán gian dối, chi trả sai nguyên tắc, chiếm đoạt của nhà nước tổng số 5.225.033.575 đồng.

Tại bản cáo trạng số 55 ngày 24/5/2017 Viện KSND tỉnh Quảng Ninh truy tố Đỗ Minh Thùy về tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa” quy định tại khoản 3 Điều 133 Bộ luật hình sự năm 1985. 

Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh giữ nguyên quan điểm đề nghị xử phạt bị cáo Đỗ Minh Thùy từ 15 năm đến 15 năm 6 tháng tù. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ và tại liệu được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ. 

TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Đỗ Minh Thùy 15 năm tù giam về hành vi tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Khánh
.
.
.