Liên tiếp phát hiện các vụ phá rừng quy mô lớn

Thứ Sáu, 28/02/2020, 11:08
Ngày 27/2, cơ quan chức năng liên quan ở Quảng Bình đang tiến hành kiểm tra, làm rõ vụ phá rừng ở khu vực biên giới thuộc xã Hóa Sơn huyện Minh Hóa.


Theo chân một số cán bộ cơ quan liên quan, chúng tôi chứng kiến nhiều khoảnh rừng ở các khu vực vùng Phái Lai giáp Xương Tù và vùng rừng Hung Lăng, vùng Cà Xớp, Từ Rồng của xã Hóa Sơn bị lâm tặc khai thác tan hoang. Nhiều cây rừng hàng chục, hàng trăm năm tuổi như Táu, Vút, Cối đỏ…có đường kính lớn bị đốn hạ. Một số nơi, lâm tặc còn chưa kịp tẩu tán số gỗ khai thác để mang đi. 

Theo người dân địa phương, rừng ở khu vực này bị lâm tặc chặt phá bằng cưa máy, rồi mang ra khỏi rừng bằng trâu kéo, vụ việc diễn ra trong một thời gian tương đối dài nhưng không bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Nhiều nơi gỗ rừng bị lâm tặc cưa thành phiến chưa kịp mang đi còn để lại hiện trường phá rừng ở Hóa Sơn, Minh Hóa.

Cùng trong ngày 27/2, Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, đoàn liên ngành của tỉnh đang tiến hành kiểm tra, xử lý vụ phá rừng quy mô lớn ở tiểu khu 213 trên lâm phần do Đội sản xuất Bố Trạch thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình quản lý. 

Được biết, tại nơi rừng bị phá, cơ quan chức năng phát hiện 16,92ha rừng bị phá, san ủi, trong đó 5,91ha thuộc đối tượng rừng tự nhiên (gồm 1,45ha rừng phục hồi; 4,46ha rừng tự nhiên nghèo, nghèo kiệt); 11,01ha thuộc đối tượng đất trống và rừng trồng cũ. Sau khi phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn này, Hạt Kiểm lâm Bố Trạch đã tiến hành làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình, báo cáo cơ quan chức năng liên quan ở tỉnh vụ việc. 

Hiện đoàn liên ngành của tỉnh Quảng Bình đang điều tra, làm rõ để xử lý vụ phá rừng nghiêm trọng này.

Liên quan đến việc phá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quảng Trạch cho biết, đơn vị cũng vừa khởi tố vụ án phá rừng xảy ra tại xã Quảng Châu, chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an Quảng Trạch tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Được biết, vụ phá rừng ở Quảng Châu được phát hiện tại khu vực khoảnh 7, tiểu khu 167 và khoảnh 17, tiểu khu 170A, qua kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định, diện tích rừng bị phá là 10.083m², trữ lượng cây rừng bị khai thác trái phép 26,7m³ (chủ yếu là gỗ dẻ).

Liên tục xảy ra các vụ phá rừng gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, theo tìm hiểu của chúng tôi một phần là do vừa qua lực lượng bảo vệ rừng ở Quảng Bình bỏ việc hàng loạt vì lương thấp hoặc bị chậm lương. Trữ lượng gỗ rừng Quảng Bình nhiều, diện tích lớn lực lượng bảo vệ mỏng nên lâm tặc lập các tổ, nhóm khai thác trái phép gỗ rừng. Tỉnh Quảng Bình cần sớm có giải pháp, để rừng không tiếp tục bị “chảy máu”.

Sông Lam
.
.
.