Kẻ gây trọng án ngày Tết bị phạt 20 năm tù

Thứ Hai, 23/11/2020, 16:54
Trong lúc đánh nhau, Tạc lấy đoạn gỗ có gắn dao nhọn đâm trúng mạn sườn trái của Thắng và đâm nhiều nhát vào người Long. Do Long được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Còn Thắng do bị trúng thương quá nặng nên đã tử vong. 


Ngày 23/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Tạc (SN 1973, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) bị truy tố về tội giết người (Điều 123 BLHS năm 2015). Hai bị hại anh Nguyễn Văn Long và anh Nguyễn Văn Thắng (đều trú ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, do có mâu thuẫn với anh Nguyễn Quốc Tiến (SN 1971, ở quận Hà Đông) nên Tạc thường chửi bới, đe dọa anh Tiến. 

Chiều 26/1/2020 (mùng 2 Tết Nguyên đán), Nguyễn Văn Long (SN 1996, cháu gọi anh Tiến bằng bác) cùng nhóm bạn đến nhà anh Tiến chơi. Trong lúc nói chuyện, Long nghe kể về việc anh Tiến thường xuyên bị Tạc chửi bới, đe dọa nên bức xúc lấy điện thoại ra gọi cho Tạc. Qua điện thoại, cả Long và Tạc đều có lời lẽ thách thức và hẹn gặp nhau giải quyết.

Bị cáo Tạc tại phiên xử.

Khoảng 17h20' cùng ngày, Long rủ Nguyễn Văn Thắng (SN 1990) đến nhà Tạc đánh nhau. Thắng đồng ý, rồi cùng Long đi xe máy đến nhà Tạc.

Trong lúc đánh nhau, Tạc lấy đoạn gỗ có gắn dao nhọn đâm trúng mạn sườn trái của Thắng nên Thắng và Long cùng bỏ chạy. Tạc cầm hung khí đuổi theo. Do trượt chân nên Long bị ngã. Đúng lúc Tạc đuổi kịp và cầm dao đâm nhiều nhát vào người Long. Do Long được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Còn Thắng do bị trúng thương quá nặng nên đã tử vong. 

Tại phiên xử, bị cáo Tạc thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX khẳng định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm vì trực tiếp tước đoạt mạng sống của người khác nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, hai bị hại cũng có lỗi vì đã cầm hung khí đến nhà bị cáo gây chiến. Với phán quyết trên,

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tạc 20 năm tù về tội giết người. Trước khi gây ra vụ án này, Tạc đang phải chấp hành bản án 15 tháng tù (án treo) về tội đánh bạc. Tổng hợp hình phạt của hai bản án, HĐXX buộc bị cáo Tạc phải thi hành hình phạt chung là 21 năm 3 tháng tù. 

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường dân sự cho bị hại theo luật định.

Nguyễn Hưng
.
.
.