Hai kẻ cướp bình ắc quy lãnh án 15 năm tù giam

Thứ Sáu, 22/07/2016, 16:25
Điểu Quy ở ngoài canh đường còn Điểu Tuấn cầm gậy đe dọa anh Nghe để lấy điện thoại nhưng tìm không thấy nên Tuấn đã lấy bình ắc quy...

Ngày 22-7, TAND huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án cướp tài sản đối với bị cáo Điểu Quy (19 tuổi) và Điểu Tuấn (22 tuổi, cùng ngụ xã Lộc An, huyện Lộc Ninh).

Các bị cáo tại phiên xét xử lưu động.

Theo nội dung cáo trạng, lúc 18h ngày 30-10-2015, Điểu Quy dùng xe máy chở Điểu Tuấn đến chòi canh rẫy của anh Sền Cẩm Nhất (ngụ xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) để cướp điện thoại của anh Điểu Nghe, người canh rẫy cho anh Nhất. Tại đây, Điểu Quy ở ngoài canh đường còn Điểu Tuấn cầm gậy đe dọa anh Nghe để lấy điện thoại nhưng tìm không thấy. Do vậy, Tuấn đã lấy bình ắc quy, một con rựa, 3 cái kéo, đèn pin rồi đem bình ắc quy đi bán 250.000đ để lấy tiền tiêu xài.

Ngoài ra, Điểu Quy cùng Điểu Tình (14 tuổi) còn xảy ra va chạm xe máy với Điểu Khai tại xã Lộc An, huyện Lộc Ninh. Sau đó, Quy rủ Tình đuổi đánh anh Khai. Thấy Khai bỏ chạy vào nhà người dân trốn, Quy đã cướp chiếc xe máy hiệu Sirius của Điểu Khai đem đi bán được 850.000đ.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, cúi đầu nhận tội. Từ những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND huyện Lộc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Điểu Quy 8 năm tù năm giam, bị cáo Điểu Tuấn 7 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Minh Chính
.
.
.